OPEC: Giá dầu lên hơn 150 USD/thùng trong 25 năm tới

09/11/2016 11:55 GMT+7

Giá dầu thô trung bình sẽ cán mốc 155 USD/thùng trên danh nghĩa vào năm 2040, tương đương với 92 USD/thùng giá thực tế năm 2015. Đây là dự báo của Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC).

Theo Russia Today, báo cáo thường niên World Oil Outlook phát hành hôm 8.11 cho thấy nhóm các nhà sản xuất dầu lớn cho rằng giá OPEC Reference Basket, chỉ số chuẩn pha trộn được các nước thành viên OPEC sử dụng, sẽ ở ngưỡng 40 USD/thùng năm nay. Giá cả phục hồi với mức tăng 5 USD mỗi năm để đạt hơn 60 USD/thùng vào năm 2021.
Nhu cầu dầu thô thế giới trong trung hạn dự kiến lên 99,2 triệu thùng/ngày vào cùng năm. Trong dài hạn, nhu cầu sẽ tăng 16,4% giai đoạn 2015 - 2040 để đạt 109,4 triệu thùng/ngày. “Sự tăng trưởng trong nhu cầu dầu mỏ toàn cầu chủ yếu đến từ ngành vận tải đường bộ, hóa dầu và hàng không”, báo cáo viết.
Tổng nhu cầu năng lượng sơ cấp thế giới dự kiến tăng thêm 40% trong 25 năm. Các nước đang phát triển góp phần lớn vào nhu cầu lên cao. Giới chuyên gia OPEC nói rằng thị trường dầu mỏ thế giới tiếp tục điều chỉnh với bối cảnh thay đổi kể từ tháng 1, khi giá cả hạ xuống 27 USD/thùng. Từ lúc đó, giá tăng trở lại ở quanh ngưỡng 40 USD đến 50 USD mỗi thùng.
“Trong năm 2016, thị trường có các dấu hiệu cho thấy nhiều nguyên tắc cơ bản dần cân bằng lại. Dù nguồn cung ngoài OPEC giảm đáng kể, nhu cầu dầu toàn cầu vẫn mạnh mẽ và tốc độ tồn kho giảm đi. Bất ổn và biến động vẫn còn”, báo cáo World Oil Outlook nhận định.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.