Oscar lần thứ 78: Hoffman và Witherspoon giành giải Diễn viên nam - nữ chính xuất sắc nhất

06/03/2006 08:31 GMT+7

Sáng nay (6/3 - giờ Việt Nam), tại Nhà hát Kodak (Los Angels - Mỹ), Viện Hàn lâm nghệ thuật khoa học điện ảnh Mỹ đã tổ chức buổi lễ trao giải Oscar lần thứ 78 cho các diễn viên, đạo diễn, nhà làm phim xuất sắc trong năm... Giải kết thúc với giải Diễn viên nam - nữ chính xuất sắc nhất thuộc về Philip Seymour Hoffman và Reese Witherspoon, giải Đạo diễn xuất sắc nhất được trao cho Lý An và Crash đoạt giải Phim hay nhất.

George Clooney đã giành chiến thắng đầu tiên ở đêm trao giải Oscar lần thứ 78 với danh hiệu Diễn viên nam phụ xuất sắc nhất trong phim Syriana.

George Clooney - Diễn viên nam phụ xuất sắc nhất

Ở giải Oscar lần thứ 78 này, George Clooney đã được đề cử ở 3 lãnh vực khác nhau là Diễn viên phụ xuất sắc nhất; giải đạo diễn của năm và giải kịch bản hay nhất. Và hiện giờ, George Clooney đã giành được giải Diễn viên nam phụ xuất sắc nhất trong phim Syriana. Ngôi sao 44 tuổi này cho biết: "Tôi không biết mọi người đánh giá về nghệ thuật như thế nào. Tuy nhiên tất cả những người có mặt tại đây họ đều là những diễn viên xuất sắc và họ lao động vì nghệ thuật hết mình và tôi thật vinh hạnh khi có mặt tại đây và nhận được phần thưởng này".

Năm nay King Kong đã nhận được 4 đề cử Oscar. Bộ phim có kinh phí khổng lồ 207 triệu USD đã vượt xa con số dự tính ban đầu với những kỹ xảo vi tính rất đẹp và hoành tráng đã làm cho người xem phải nhiều lần "đứng tim". Bộ phim King Kong đã giành được giải thưởng bộ phim có phối âm và hiệu ứng hình ảnh xuất sắc (Joe Letteri, Brian Van't Hul, Christian Rivers, Richard Taylor - hiệu ứng hình ảnh; Christopher Boyes, Michael Semanick, Michael Hedges và Hammond Peek - phối âm).

Trong khi đó, bộ phim Wallace & Gromit in the curse of the were-rabbit của hai đạo diễn Nick Park và Steve Box đoạt giải Phim hoạt hình hay nhất. Và giải phim hoạt hình ngắn hay nhất thuộc về The moon and the son: An imagined conversation của John Canemaker và Peggy Stern.

Six shooter của đạo diễn Martin McDonagh giành giải thưởng Phim hành động ngắn xuất sắc nhất.


Nữ diễn viên phụ xuất sắc Rachel Weisz 
Trang phục cầu kỳ, tinh xảo của các diễn viên trong phim Hồi ký của một Geigha đã giúp nhà thiết kế Colleen Atwood đoạt giải thưởng trang phục đẹp nhất. Và The Chronicles of Narnia: The lion, the witch and the wardrobe giành giải thưởng hoá trang đẹp nhất dành cho hai chuyên gia trang điểm Howard Berger và Tami Lane.

Không nằm ngoài dự đoán, Rachel Weisz - dẫn đầu danh sách đề cử giải Oscar năm nay cho giải thưởng Nữ diễn viên phụ xuất sắc đã giành chiến thắng dễ dàng trước các đối thủ khác với diễn xuất xuất sắc của cô trong bộ phim The Constant Gardener. Weisz, nữ nghệ sĩ người Anh 34 tuổi cho biết danh hiệu này là một phần thưởng "hết sức to lớn" đối với cô.

Phim ngắn tài liệu xuất sắc đã thuộc về bộ phim A note of triumph: The golden age of norman Corwin của Corinne Marrinan và Eric Simonson. Trong khi đó, Phim truyện tài liệu xuất sắc đã được trao cho bộ phim March of the pengunins của Luc Jacquet và Yves Darondeau.

Buổi lễ trao giải Oscar năm nay được hàng tỉ người trên thế giới đón theo dõi qua truyền hình và mạng internet, tuy nhiên số lượng khán giả đến xem trực tiếp không nhiều như mọi năm.

Bộ phim Hồi ký của một Geigha tiếp tục giành thêm giải thưởng phụ thứ 2 Chỉ đạo nghệ thuật xut sắc với John Myhre (chỉ đạo nghệ thuật) và Gretchen Rau (trang trí).


Nữ diễn viên Michelle Williams (đề cử cho giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất) và vị hôn phu Heath Ledger (đề cử cho giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất) cho vai diễn của họ trong phim Brokeback Mountain tại thảm đỏ Oscar 78.

Gustavo Santaolalla vinh dự giành giải m nhạc trong phim (nhạc nền) cho bộ phim Brokeback Mountain. Năm nay, bộ phim Brokeback Mountain của đạo diễn Lý An đã nhận được 8 đề cử giải Oscar như Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Nam diễn viên chính xuất sắc nhất, Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất... Chuyện phim đề cập về tình yêu lãng mạn giữa hai chàng cao bồi có kinh phí thực hiện tới 14 triệu USD, sau hơn 2 tháng công chiếu đã thu về gần 90 triệu USD.

Giải thưởng Ca khúc trong phim hay nhất thuộc về "It's hard out here for a pimp" trong phim Hustle & Flow (nhạc và lời của Jordan Houston, Cedric Coleman và Paul Beauregard).

It's hard out here for a pimp

Một số hình ảnh trên thảm đỏ của nhà hát Kodak:


Charlize Theron với trang phục của Christian Dior.


Chương Tử Di lịch lãm trong trang phục của Giorgio Armani và dây đeo cổ Swarovski. 


Keira Knightley trong bộ váy của nhà Vera Wang và trang sức Asprey.


Reese Witherspoon và chồng Ryan Phillippe.


Naomi Watts chọn nhà Givenchy.


Nicole Kidman.


Salma Hayek trong trang phục của Versace.


Uma Thurman trong trang phục của Versace.

Bộ phim Tsotsi của đạo diễn Gavin Hood hợp tác giữa Anh và Nam Phi đã giành được giải thưởng Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất tại Oscar lần thứ 78 này. Chuyện phim của Tsotsi dựa trên một tác phẩm của Athol Fugard nói về một tên găng-tơ ở Johannesburg đánh cướp một chiếc xe BMW, và bắn chết người phụ nữ lái xe; sau đó tên găng-tơ này phát hiện có một đứa bé 3 tháng tuổi ở băng ghế sau.... Trước đó ngày 18/9/2005, tại LHP Toronto (Canada) bộ phim Tsotsi cũng đã giành được giải thưởng Sự chọn lựa của khán giả - giải thưởng chính của LHP này.

Đến giờ phút này, người hạnh phúc nhất không ai khác chính là người đàn ông 38 tuổi Philip Seymour Hoffman. Trong lần đầu tiên được đề cử, Hoffman đã vinh dự giành luôn giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất cho vai diễn của mình trong bộ phim Capote. Được biết, Capote có kinh phí thực hiện 7 triệu USD, đến thời điểm hiện nay đã thu về 18.221.000 USD.

Về phía nữ, Reese Witherspoon xuất sắc vượt qua các đối thủ nặng ký như Charlize Theron hay Keira Knightley để đoạt giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim Walk the line.

Hoffman (trái) và Witherspoon giành giải Diễn viên nam - nữ chính xuất sắc nhất

Bộ phim khoa học viễn tưởng xen lẫn một chuyện tình lãng mạn King Kong ngoài hai giải hiệu ứng âm thanh và hiệu ứng hình ảnh, nay nhận thêm giải biên tập âm thanh xuất sắc cho Mike Hopkins và Ethan Van der Ryn. Tại Việt Nam, bộ phim King Kong đã gây nên một cơn sốt vé khi được trình chiếu ở các rạp trên toàn quốc.

Giải biên tập phim xuất sắc nhất được trao cho Hughes Winborne trong phim Crash.

Hồi ký của một Geisha tiếp tục nhận giải quay phim xuất sắc (Dion Beebe).

Hai tác giả kịch bản Larry McMurtry & Diana Ossana của Brokeback Mountain vinh hạnh nhận giải kịch bản phóng tác xuất sắc nhất. Trong khi đó, Paul Haggis và Bobby Moresco nhận giải kịch bản gốc xuất sắc nhất, chuyển thể từ truyện của Paul Haggis, cho phim Crash.


Lý An trong trang phục của Calvin Klein.


George Clooney: Armani hay Gucci?


Đạo diễn Paul Haggis nhận giải Phim hay nhất cho Crash.
Được các nhà chuyên môn đánh giá là "kẻ tám lạng, người nửa cân", CrashBrokeback Mountain ngấm ngầm cạnh tranh nhau trên đường đua đến giải Phim hay nhất. Và cuối cùng, Brokeback Mountain của đạo diễn Lý An với đề tài nhạy cảm đồng tính đã chịu thất bại trước Crash - phim có kinh phí thấp nhất trong số các phim dự tranh giải Oscar phim hay nhất: 6,5 triệu USD.

Nhưng đạo diễn Lý An vẫn còn được an ủi khi ông vinh dự nhận giải đạo diễn xuất sắc nhất.

11h30 (giờ VN), tấm màn sân khấu Nhà hát Kodak đã khép lại báo hiệu lễ trao giải Oscar lần thứ 78 đã đến hồi kết. Những hồi hộp, lo lắng của các nhà làm phim, các diễn viên,... tạm lắng lại nhường chỗ cho niềm vui và cả nỗi buồn. Mặc dầu vậy, người chiến thắng sẽ không ngủ quên trên vinh quang và kẻ thua cuộc quyết không nản lòng bởi vì tất cả những gì mà họ làm đều xuất phát từ niềm đam mê điện ảnh.

Hẹn gặp lại tại Oscar lần thứ 79!

Danh sách những người chiến thắng

- Phim hay nhất: Crash

- Đạo diễn xuất sắc nhất: Lý An (trong phim Brokeback Mountain)

- Nữ diễn viên chính xuất sắc: Reese Witherspoon (trong phim Walk the Line)

- Nam diễn viên chính xuất sắc: Philip Seymour Hoffman (trong phim Capote)

- Nam diễn viên phụ xuất sắc: George Clooney (trong phim Syriana)

- Nữ diễn viên phụ xuất sắc: Rachel Weisz (trong phim The Constant Gardener)

- Kịch bản gốc hay nhất: Crash

- Kịch bản phóng tác hay nhất: Brokeback Mountain

- Quay phim xuất sắc: Hồi ức một Geisha

- Biên tập phim xuất sắc: Crash

- Phim nước ngoài hay nhất: Ttotsi (Nam Phi)

- Biên tập âm thanh xuất sắc: King Kong

- Ca khúc trong phim hay nhất: It's Hard Out Here for a Pimp  (trong phim Hustle and Flow)

- Phối âm hay nhất: King Kong

- Nhạc nền: Brokeback Mountain

- Chỉ đạo nghệ thuật: Hồi ức một Geisha

- Phim tài liệu dài: March of the Penguins (Hành trình của chim cánh cụt)

- Phim tài liệu ngắn: A Note of Triumph: The Golden Age

- Hóa trang: The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (Kí sự của Narnia: Sư tử, phù thủy và tủ quần áo)

- Phục trang: Hồi ức một Geisha

- Phim hành động ngắn: Six Shooter

- Phim hoạt hình ngắn: The Moon and the Son

- Phim hoạt hình dài: Wallace and Gromit: Curse of the Were-Rabbit

- Hiệu ứng hình ảnh: King Kong

Các giải Oscar đã công bố trước:

- Giải danh dự: Robert Altman

- Giải Gordon E. Sawyer đóng góp về kỹ thuật: Gary Demos

Đ.Huân - P.T
(Oscar, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.