Pacquiao kiếm hơn 100.000 USD cho mỗi cú đấm chính xác

15/04/2014 17:03 GMT+7

(TNO) Cuộc báo thù thành công trước đối thủ người Mỹ Timothy Bradley để giành lại đai WBO hạng bán trung đã đem lại cho tay đấm huyền thoại Manny Pacquiao một khoản tiền thưởng rất lớn, trong đó mỗi cú đấm chính xác võ sĩ người Philippines nhận được hơn 100.000 USD (khoảng hơn 2 tỷ đồng).

(TNO) Cuộc báo thù thành công trước đối thủ người Mỹ Timothy Bradley để giành lại đai WBO hạng bán trung đã đem lại cho tay đấm huyền thoại Manny Pacquiao một khoản tiền thưởng rất lớn, trong đó mỗi cú đấm chính xác võ sĩ người Philippines nhận được hơn 100.000 USD (khoảng hơn 2 tỷ đồng).

>> Pacquiao đánh bại Bradley giành lại đai vô địch WBO
>> Manny Pacquiao thất bại trước hoa hậu Mỹ
>> Pacquiao lại đâm chọc Mayweather

Pacquiao kiếm hơn 100.000 USD cho mỗi cú đấm chính xác-1
Pacquiao (phải) có 198 cú đấm chính xác về phía Bradley - Ảnh: AFP

Theo đó, với trận thắng trước Bradley ở Las Vegas, Pacquiao đảm bảo mức thưởng ít nhất 20 triệu USD. Điều này đồng nghĩa với việc võ sĩ này kiếm được 101.010 USD cho mỗi cú đấm chính xác vào đối thủ. Mức thu nhập này còn có thể tăng thêm nếu tính đến doanh số truy cập xem trực tiếp cuộc đấu.

Theo Compubox, hiệu suất chính xác của các cú đấm mà Pacquiao thực hiện trong cuộc đối đầu với Bradley đạt 35% (198 cú đấm trong tổng số 563 cú đấm) sau 12 hiệp đấu.

Trong khi đó, võ sĩ người Mỹ chỉ đạt độ chính xác là 22% trong tổng số 627 cú đấm. Dù thất trận, nhưng Bradley vẫn bỏ túi 6 triệu USD, mức thu nhập lớn nhất cho mỗi cuộc đấu trong sự nghiệp của tay đấm này.

Chiến thắng và con số thu nhập “khủng” có thể gây sự chú ý của dư luận nhưng theo các chuyên gia thì Pacquiao đang ngày càng yếu dần và gần như đánh mất bản năng “knock-out” của mình.

Pacquiao kiếm hơn 100.000 USD cho mỗi cú đấm chính xác-2
Pacquiao tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Mayweather - Ảnh: AFP

Tuy vậy, chiến thắng trước Bradley một lần nữa thắp lại sự thèm muốn của người hâm mộ quyền anh về việc thiết lập “cuộc đấu thế kỷ” hay “trận chung kết quyền anh” giữa Pacquiao và “độc cô cầu bại” Floyd Mayweather trong tương lai gần. Cuộc thượng đài này được ước tính có tổng thu nhập lên đến 200 triệu USD.

Ngay sau cuộc đấu với Bradley, tay đấm huyền thoại của Philippines tuyên bố rằng đang sẵn sàng nhận lời đám phán với võ sĩ người Mỹ Mayweather bất cứ lúc nào để “giải cơn khát” của người hâm mộ toàn cầu. “Việc chờ đợi thiết lập cuộc đàm phán sẽ được mở 24 giờ liên tục 7 ngày trong mỗi tuần.

Bên cạnh đó, năng lượng và sự nhạy cảm, linh hoạt trong các đòn đánh của Pacquiao ít nhiều cho thấy anh vẫn còn thừa sức để đối đầu với “độc cô cầu bại”. Nếu cuộc đàm phán không đến sớm, Pacquiao trước tiên sẽ dàn xếp cho cuộc báo thù thứ 2 trước Juan Manuel Marquez (người hạ knock-out Pacquiao vào cuối năm 2012) hoặc Mike Alvarado vào năm nay.

Trong nhiều năm qua, việc thiết lập “cuộc đấu thế kỷ” giữa Pacquiao và Mayweather luôn “đứt gánh giữa đường” vì các thỏa thuận chia tiền thưởng và mối lo ngại doping.

Nguyên Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.