Nổ bom hàng loạt ở khu phố Silom, Bangkok

23/04/2010 00:29 GMT+7

* 1 người chết, 75 người bị thương Tối qua, 5 vụ nổ đã xảy ra ở khu vực Silom, Bangkok (Thái Lan) khiến 1 người chết và 75 người bị thương, trong đó có 3 người nước ngoài. Mười người bị thương rất nặng. Một trong số các vụ nổ trên xảy ra ở tầng 3 ga tàu điện Sala Daeng, khiến nhiều hành khách bị thương.

Thủ phạm được nói là đã dùng súng phóng lựu M79 để tấn công. Các vụ nổ xảy ra khi những người mặc áo đa màu sắc đang biểu tình phản đối phe áo đỏ đứng bên kia đường. Hiện chưa rõ ai là người bắn các quả đạn pháo kể trên. Trước đó, người phát ngôn lục quân Thái Lan, đại tá Sansern Kaewkamnerd hôm qua cảnh cáo những người biểu tình thuộc Mặt trận Dân chủ chống độc tài (UDD) rằng các binh sĩ đang đợi thời gian thích hợp để đẩy lui đám đông. “Thời gian đã sắp hết”, đại tá Sansern nói, “Đây không phải là một lời đe dọa. Đây là sự thật”. Người phát ngôn lục quân cũng tuyên bố nếu người nào rời địa điểm biểu tình và trình diện chính quyền, họ sẽ không bị xử lý. Tuyên bố trên của phía quân đội cũng cho thấy dường như họ đã hết kiên nhẫn sau 4 ngày án binh bất động ở khu phố Silom, cách địa điểm biểu tình của UDD một ngã tư đường.

Việt Phương
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.