Bộ đàn đá cổ 3.000 năm

18/11/2010 01:39 GMT+7

Bảo tàng Bình Thuận hôm qua đã tiếp nhận bộ đàn đá cổ, được xác định có niên đại khoảng 3.000 năm do anh Hồ Giáp (ngụ thôn 1, xã Đa Kai, H.Đức Linh) phát hiện khi đào hố trồng cà phê.

Theo thạc sĩ Nguyễn Xuân Lý - Giám đốc Bảo tàng Bình Thuận, bộ đàn này được chế tác từ một loại đá màu xanh đen, gồm 5 thanh. Các thanh đá xếp theo thứ tự từ nhỏ đến lớn thì có dạng hình thang (ảnh). Đây là đặc trưng của những bộ đàn đá cổ, phân biệt rõ ràng với những bộ đàn đá mới hay những thanh “đá kêu”. Trong số 5 thanh, có 1 thanh bị gãy phần đầu.

Trước đây, Bảo tàng Bình Thuận từng kết hợp với một chuyên gia Nhật Bản khai quật được một bộ đàn đá cổ khác, chỉ cách nơi phát hiện bộ đàn đá này chừng 3 km.

  Quế Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.