Nguy cơ xóa sổ nhiều vườn cây ăn trái

27/10/2012 09:47 GMT+7

UBND tỉnh Bình Dương vừa đưa ra nhiều giải pháp để “cứu” những vườn cây ăn trái trước “cơn lốc” đô thị hóa.

Bình Dương vốn nổi tiếng với những loại cây ăn trái đặc sản như măng cụt, bòn bon, dâu, mít tố nữ, sầu riêng (TX.Thuận An), bưởi ổi và bưởi lá cam ( H. Tân Uyên). Tuy nhiên, trước sự đô thị hóa, diện tích vườn trái cây đặc sản đang bị thu hẹp lại.

Nỗi lo vườn cây đặc sản bị xóa sổ!

 

Bà Nguyễn Thiên Lý (ngụ ở TP.HCM) nói:  “Tôi thường xuyên đưa gia đình đến khu vực Lái Thiêu để tham quan những khu du lịch sinh thái, ghé vườn cây ăn trái đặc sản ở đây. Cảm nhận của tôi là hiện nay, nhiều vườn cây bị đốn bỏ, thật tiếc!”.

Tại khu vực xã Bình Nhâm, An Sơn, Hưng định và An Thạnh (TX. Thuận An) vốn nổi tiếng với vườn cây ăn trái đặc sản đang được thay thế bởi căn nhà khang trang, khu dân cư, hay sự xuất hiện của những cây trồng, vật nuôi mới, lạ.

Theo thống kê của cơ quan chức năng TX.Thuận An, hiện nay diện tích cây đặc sản còn gần 800 ha, trong đó 80 % cây già cỗi. Nhiều người dân băn khoăn trong việc duy trì, phát triển vườn. Ông Đặng Văn Quý (xã An Sơn, TX.Thuận An), 4 đời “sống chung” với vườn cây ăn trái, trầm ngâm: “Từ năm 1970 đến 2000, gia đình nào có vườn cây ăn trái, cuộc sống rất ổn định. Hiện nay, sâu bệnh hoành hành, giá cả bấp bênh, đầu ra sản phẩm không ổn định dẫn đến thu nhập người dân cũng “xuống dốc”. Nhiều gia đình phải ngậm ngùi đốn bỏ vườn để chăn nuôi, trồng cây ngắn hạn”.

Ngồi nhớ lại mảnh vườn xum xê của mình ngày trước đây, ông Nguyễn Văn Chủ (xã An Thạnh) bộc bạch: “Cách đây khoảng 15 năm, chẳng cần quảng bá mà “tiếng thơm” của vườn cây này không chỉ lan tỏa trong nước mà cả ở ngoài nước. Mỗi năm vườn cây thu hút hàng ngàn lượt khách đến tham quan, mua bán”.  Còn bây giờ, theo ông Chủ, nhiều vườn cây ăn trái nức tiếng một thời giờ bị cằn cỗi, nhiều cây chết đứng, hương vị trái cây không còn ngon ngọt như trước nữa, một số gia đình nản lòng bỏ bê “số phận” hàng trăm cây ăn trái mặc sức chống chọi với sự sống. Khách đến tham quan, mua bán vì thế ngày càng ít đi.

Trong khi đó, mặc dù diện tích bưởi Bạch Đằng (H. Tân Uyên) tăng 160 ha so với 5 năm trước (hiện nay là 360 ha), nhưng năng xuất không đạt nên nông dân bỏ vườn đi làm công nhân. Ông Ngô Văn Hải, Chủ tịch Hội Nông dân xã Bạch Đằng (H. Tân Uyên) cho biết: “Do chưa có chính sách dài hơi, lúc được mùa lại mất giá, lúc mất mùa lại được giá, người dân luẩn quẩn trong cái vòng “năm nay chặt, năm kia phá”. Do đó, rất mong cơ quan chức năng quan tâm hơn nữa để người dân với cây bưởi”.

Bà Nguyễn Thiên Lý (ngụ ở TP.HCM) nói:  “Tôi thường xuyên đưa gia đình đến khu vực Lái Thiêu để tham quan những khu du lịch sinh thái, ghé vườn cây ăn trái đặc sản ở đây. Cảm nhận của tôi là hiện nay, nhiều vườn cây bị đốn bỏ, thật tiếc!”.

Giải pháp cứu vườn cây

Mới đây, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản giai đoạn 2013-2016. Theo đó, UBND tỉnh sẽ hỗ trợ 100% cây giống, 50% vật tư nông nghiệp đối với các hộ trồng mới, cải tạo trồng mới từ vườn cây già cỗi, vườn tạp kém hiệu quả; hỗ trợ 50% vật tư nông nghiệp và 4 triệu đồng/ha/năm cho việc thâm canh, chăm sóc vườn. Bên cạnh đó, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí tập huấn khoa học kỹ thuật, tham quan các mô hình cho người sản suất, tư vấn về sở hữu trí tuệ, xây dựng thương hiệu…; hỗ trợ 50% chi phí quảng cáo, giới thiệu sản phẩm; xây dựng, thiết kế Website quảng bá thương hiệu, tham gia hội chợ triển lãm, thông tin thị trường và các hoạt động xúc tiến thương mại.

Còn tại các địa phương có vườn cây ăn trái đặc sản cũng đã chủ động tổ chức các chương trình, giúp người dân “trụ” với nghề. Hội Nông dân TX.Thuận An đã tổ chức Hội thảo “Giải pháp khôi phục vườn cây ăn trái đặc sản Thuận An”; Hội Nông dân xã Bạch Đằng tổ chức Hội thảo “Phòng ngừa bệnh trên cây bưởi và hướng phát triển vườn bưởi”; Hội Nông dân xã An Sơn thành lập CLB trồng cây ăn trái chất lượng cao… “Trong thời gian tới, để nhân rộng vườn bưởi, Hội Nông dân xã Bạch Đằng sẽ liên kết các xã lân cận chuyển đổi cây trồng sang trồng bưởi. Tuy nhiên, để đảm bảo chất lượng, thương hiệu bưởi Bạch Đằng, những đơn vị liên kết sẽ được cung cấp giống, tập huấn khoa học kỹ thuật”, ông Ngô Văn Hải-Chủ tịch Hội Nông dân Bạch Đằng, nói.

ảnh BB1: Đặc sản bưởi Bạch Đằng- ảnh Thiên Lý
Đặc sản bưởi Bạch Đằng - Ảnh Thiên Lý

ảnh BB1: Đặc sản bưởi Bạch Đằng- ảnh Thiên Lý
Người nông dân lo vườn cây đặc sản mai một - Ảnh Thiên Lý

Tuệ Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.