Truy tặng Huân chương Sao vàng cho ông Nguyễn Trác

11/07/2013 14:17 GMT+7

(TNO) Sáng nay 11.7, UBND tỉnh Quảng Nam đã tổ chức trọng thể lễ truy tặng Huân chương Sao vàng của Chủ tịch nước cho ông Nguyễn Trác (1904-1986), nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Xứ ủy Trung kỳ.

Ông Nguyễn Trác quê xã Điện Hòa, H.Điện Bàn; thoát ly gia đình, vào Sài Gòn - Gia Định làm công nhân cho hãng buôn Grands Magasins Charner từ tháng 6.1927, tham gia hoạt động trong tổ chức Công hội đỏ ở hãng Grands Magasins Charner.

Ông kết nạp Đảng tại Chi bộ hãng Charner - trực thuộc Tỉnh ủy Sài Gòn từ tháng 7.1930, sau đó được chỉ định làm Bí thư chi bộ Charner.

Truy tặng Huân chương Sao vàng cho ông Nguyễn Trác
Thừa ủy nhiệm Chủ tịch nước, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Lê Phước Thanh (phải) trao tặng Huân chương Sao vàng cho gia đình ông Nguyễn Trác

Do lãnh đạo công nhân đấu tranh đòi ngày làm việc 8 giờ hồi năm 1931, ông bị bắt và đưa về Sở mật thám Catinat, bị giam tại khám Lớn (Sài Gòn) đến đầu tháng 5.1933 thực dân Pháp mới mở phiên tòa đặc biệt, kết án 10 năm tù và đày đi Côn Đảo.

Tháng 7.1936, ông được trao trả tự do và tiếp tục hoạt động. Năm 1938, ông lại bị bắt, kết án 5 năm vì tội tham gia tổ chức Đảng, âm mưu lật đổ chính quyền và bị đày đi các nhà lao Quy Nhơn, Buôn Ma Thuột, an trí ở Đắk Tô (Kon Tum)… mãi cho đến tháng 7.1945.

Trong sự nghiệp hoạt động cách mạng, ông Nguyễn Trác từng đảm nhiệm các chức vụ: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Bí thư Xứ ủy Trung kỳ, Giám đốc Sở tư pháp Liên khu 4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó chánh án TAND tối cao…

Ông nghỉ hưu năm 1979 và mất năm 1986. Ông đã được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất…

Tin, ảnh: H.X.H

>> Tặng Huân chương Chiến công cho hai tàu xuất sắc bắt cướp biển
>> Truy tặng Huân chương Sao vàng cho cụ Huỳnh Thúc Kháng
>> Mỹ tặng huân chương cho "lính điện tử
>> Trao tặng Huân chương Hữu nghị cho ông Johnathan Hạnh Nguyễn
>> Ba Lan tặng huân chương cho nhà văn Lê Bá Thự

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.