TP.HCM đầy rẫy thực phẩm trôi nổi

20/01/2014 09:00 GMT+7

Khi ngày tết 2014 cận kề, hàng thực phẩm ồ ạt tung ra thị trường. Trong đó, hàng không nhãn mác, nguồn gốc, màu mè xanh đỏ bày bán tràn lan tại TP.HCM.

Khi ngày tết 2014 cận kề, hàng thực phẩm ồ ạt tung ra thị trường. Trong đó, hàng không nhãn mác, nguồn gốc, màu mè xanh đỏ bày bán tràn lan tại TP.HCM. 


Đủ loại thực phẩm tết màu mè bắt mắt, không rõ nguồn gốc bày bán tại chợ sỉ Bình Tây - Ảnh: Hoàng Việt

Tại khu kinh doanh thực phẩm chợ Phạm Văn Hai (Q.Tân Bình), tiểu thương công khai chế biến mứt trong điều kiện kém vệ sinh, ẩm thấp. Chỉ một góc nhỏ tối tăm giữa hai sạp đầu khu kinh doanh thực phẩm, có đến 3 phụ nữ cặm cụi bào dừa. Bên ngoài, dọc lối đi một người đàn ông đặt hai chiếc xô nhựa, một thau nhôm, hai rổ nhựa trên nền sàn chợ, gần cống thoát nước để rửa dừa. Ngay phía sau là các sạp bán lẻ thịt heo bốc mùi tanh rình. Đây là kiểu chế biến mứt phổ biến ở nhiều chợ những ngày này. Tại chợ Phạm Văn Hai, nhiều sạp trưng bày đủ loại thực phẩm chế biến sẵn như củ kiệu, củ hành ngâm, mắm dưa... đều đựng trong hũ thủy tinh không thấy nhãn mác ghi thông tin cơ sở sản xuất. Các mặt hàng khô bò, khô mực, khô cá tẩm sẵn, chà bông đựng trong túi ni lông, hũ nhựa, lạp xưởng treo từng chùm cũng không ghi xuất xứ. Ở góc khuất dọc lối đi tập kết nhiều can nhựa đựng các loại nước màu đen, đỏ như nước xì dầu, tương ớt cũng không thấy bất kỳ thông tin gì. 

Tại chợ Bình Tây chuyên bán hàng sỉ, đầy rẫy hàng thực phẩm thuộc hàng xá (từ bao bì lớn đổ ra bán ký) màu mè lòe  loẹt hiện diện. Theo Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM, trong tuần đầu tháng này các đội đã kiểm tra, tạm giữ gần 200 chai rượu ngoại, hơn 5.600 chai và lon bia ngoại nhập lậu. Trong đó Đội 5B đã tạm giữ hơn 1 tạ thịt bò, cánh gà hết hạn sử dụng từ tháng 8.2013. Đội Nhà Bè kiểm tra, tạm giữ hơn 430 chai nước hương trái cây hết hạn sử dụng từ tháng 9.2013. Đội 5A tạm giữ 380 kg kẹo cũng hết hạn sử dụng từ tháng 9.2013.

Mất mùa tết vì rau màu rớt giá

Cận tết, giá các loại hoa màu đột ngột rớt mạnh khiến nông dân An Giang lỗ nặng. Anh Tư Mỹ (ấp Kiến Thượng 2, xã Kiến Thành, H.Chợ Mới) than: “Trồng hành mấy chục năm, chưa năm nào kỳ lạ như năm nay, giá nông sản rớt thê thảm ngay lúc gần tết, khiến nhà nông lỗ tối mặt”. Anh Mỹ trồng 2,5 công hành lá, chi phí cây giống, phân bón và thuê nhân công hơn 10 triệu đồng/công. Hành trồng 3 tuần là thu hoạch, năng suất mỗi công khoảng 2 tấn nhưng thương lái trả giá chỉ 1,6 triệu đồng mỗi tấn. Nếu bán thì lỗ nặng, nên anh ráng neo lại chờ giá lên nhưng càng neo hành càng già, lá úa, giá vẫn bấp bênh. Ở đám rẫy kế bên, chị Thắm cũng rầu vì giá hành lỗ gần 10 triệu đồng/công. Cùng cảnh ngộ, anh Minh ở xã Kiến An cho biết giá bắp cải tuột dốc nên 1 công bắp cải xem như lỗ gần chục triệu đồng.

Người trồng hành
Người trồng hành ở Chợ Mới đang lo lắng do giá thấp dẫn đến lỗ lã, mang nợ - Ảnh: T.D

Lý giải nguyên nhân rớt giá, chị Sáu Huệ, vựa rau màu ở ấp Phú Hạ 2 (xã Kiến Thành), cho biết do năm nay rau màu từ Bến Tre và Tiền Giang đổ về An Giang nhiều nên giá cả bị ảnh hưởng.

Thanh Dũng

H.Việt

>> Phát hiện số lượng lớn mỹ phẩm không rõ nguồn gốc
>> Vận chuyển hơn 218.000 quả trứng không rõ nguồn gốc
>> Phát hiện 2 lò mổ lậu mất vệ sinh 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.