Pakistan từ chối can thiệp quân sự vào Yemen

11/04/2015 14:33 GMT+7

(TNO) Quốc hội Pakistan vừa quyết định sẽ không tham gia vào liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Liên minh này đang tiến hành nhiều chiến dịch chống phiến quân Houthi ở Yemen.

TNO) Quốc hội Pakistan vừa quyết định sẽ không tham gia vào liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu. Liên minh này đang tiến hành nhiều chiến dịch chống phiến quân Houthi ở Yemen, theo Reuters.

Môt vụ không kích ở Yemen - Ảnh: Reuters

Nghị quyết được quốc hội Pakistan thông qua hôm 10.4. Trước đó, Ả Rập Xê Út từng kêu gọi Pakistan cung cấp tàu, máy bay và quân đội cho chiến dịch chống lực lượng Houthi.
"Quốc hội mong muốn Pakistan duy trì vị thế trung lập trong cuộc xung đột ở Yemen, từ đó đóng một vai trò ngoại giao tích cực để chấm dứt cuộc khủng hoảng", Reuters dẫn tuyên bố của quốc hội Pakistan.
Ả Rập Xê Út lại cho rằng nghị quyết của quốc hội Pakistan vẫn chưa phải là quyết định cuối cùng vì "đến tận bay giờ, chính phủ Pakistan vẫn chưa chính thức công bố lập trường" về vấn đề Yemen, Reuters đưa tin.

Các ngôi mộ được đào cho nan nhân một cuộc không kích ở làng Okash, gần  thủ đô Sanaa của Yemen - Ảnh: Reuters

Liên quân các nước Ả Rập bắt đầu không kích nhắm vào phiến quân Houthi ở Yenen từ ngày 26.3. Ngay sau đó, lực lượng liên quân cũng tiến hành phong tỏa eo biển chiến lược Bab el-Mandeb, nhằm kiểm soát các hải cảng lớn của Yemen.
Đầu tháng 4.2015, Riyadh quyết định triển khai bộ binh đến biên giới với Yemen. Ả Rập Xê Út lo ngại tình trạng bạo lực có thể lan từ Yemen qua biên giới và lan đến nước này, theo Reuters.
Theo thống kê của Quỹ nhi đồng Liên Hiệp Quốc (UNICEF) , cuộc xung đột ở Yemen đã khiến hơn 100.000 người mất nhà cửa. Trong khi đó, cuộc xung đột ở quốc gia Vùng Vịnh vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.