Papua New Guinea cấm Facebook 1 tháng

30/05/2018 08:55 GMT+7

Lệnh cấm nhằm "giúp những người trung thực với tài khoản thật sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm hơn”.

Ông Sam Basil, Bộ trưởng Thông tin Truyền thông Papua New Guinea, hôm qua thông báo sẽ cấm Facebook hoạt động tại nước này trong 1 tháng nhằm loại trừ tài khoản giả mạo và đánh giá tác động của mạng xã hội đối với người dân, theo tờ The Guardian.
Trong thời gian này, các chuyên gia của bộ sẽ tiến hành phân tích hành vi sử dụng Facebook, thu thập thông tin, xác định những người dùng tài khoản giả mạo, đăng tải hình ảnh khiêu dâm hoặc tin vịt.
Dù không nói rõ khi nào lệnh cấm có hiệu lực, nhưng ông Basil khẳng định: “Điều này sẽ giúp những người trung thực với tài khoản thật sử dụng mạng xã hội có trách nhiệm hơn”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.