AFP dẫn thông báo từ Cơ quan Tài nguyên khoáng sản (MRA) của Papua New Guinea hôm qua (24.10) cho hay đã ra lệnh đóng cửa vô thời hạn Nhà máy tinh chế nickel Ramu thuộc tập đoàn nhà nước Trung Quốc China Metallurgical Group (CMG), do cơ sở này xả chất độc ra biển. Nickel được sử dụng trong các loại pin sạc, kể cả pin dành cho xe ô tô điện.
Hồi cuối tháng 8, máy móc của Ramu không hoạt động, xả chất lỏng độc hại vào biển Bismarck và biến một phần khu vực gần bờ thành màu đỏ.
MRA nói rõ CMG bị buộc dừng các hoạt động của Nhà máy Ramu, với vốn đầu tư hàng tỉ USD, vì không khắc phục triệt để nhiều thiếu sót bị phát hiện trong lúc điều tra.
Quan hệ Papua New Guinea - Trung Quốc phát triển mạnh trong thời gian qua, nhưng không ít lần căng thẳng về tiêu chuẩn của nhiều dự án xây dựng cơ sở hạ tầng và khai thác khoáng sản.
Tin liên quan
- Trung Quốc điều tàu do thám theo dõi cuộc tập trận Úc-Mỹ?
- Nam giới Papua New Guinea ồ ạt bơm silicon để tăng kích cỡ 'của quý'
- Papua New Guinea 'cần cảnh giác trước đầu tư từ Trung Quốc'