Park Yoochun thừa nhận xài ma túy cùng 'vợ hụt' Hwang Hana

Thanh Tuyền
Thanh Tuyền
30/04/2019 11:52 GMT+7

Tối 29.4, truyền thông Hàn đồng loạt đưa tin Park Yoochun thừa nhận từng sử dụng ma túy. Sáng 30.4, tờ Chosun cho biết nam ca sĩ khai đã mua chất cấm cùng Hwang Hana, luật sư của anh cũng chính thức rút khỏi vụ án.

Chosun trích dẫn thông tin từ Sở cảnh sát tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc) vào hôm 30.4, theo đó, Park Yoochun đã khai báo thêm một số thông tin liên quan đến hành vi sử dụng chất cấm. “Tuy nhiên, chúng tôi cần phải xác nhận lời khai và điều tra bổ sung nếu xác định được thời gian dùng thuốc”, một quan chức cảnh sát tiết lộ.

Trước đó, trong lời khai tại phiên thẩm vấn hôm 29.4, nam ca sĩ sinh năm 1986 đã thừa nhận ba lần mua methamphetamine (một loại ma túy đá) với tổng khối lượng 1,5 gram và năm lần sử dụng ma túy với hôn thể cũ. Theo thông tin luật sư Kim Hee Joon tiết lộ trong một chương trình của đài MBC, Park Yoochun nhiều khả năng sẽ nhận mức án 7 năm 6 tháng tù giam vì dùng chất cấm nhiều lần.

Nam ca sĩ bị trói giải ra khỏi đồn cảnh sát để chờ quyết định bắt giữ của tòa hôm 26.4 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHOSUN

Cũng theo thông tin vừa được phía cảnh sát cung cấp, vào giữa tháng 3.2019, Park Yoochun đã đến Seoul để nhận methamphetamine với Hwang Hana, người đã đặt ma túy trước đó. Vào ngày 13.3, sau khi sử dụng một liều ma túy, nam ca sĩ đã tiêm thêm một liều khác lên cánh tay phải. Tuy nhiên, lời khai giữa Park Yoochun và hôn thê cũ đang mâu thuẫn nhau về số lần sử dụng cũng như liều lượng dùng ma túy. Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ các vấn đề khúc mắc của vụ án.

Cũng trong ngày 30.4, truyền thông Hàn cho biết ông Kwon Chang Bum, luật sư đại diện của Park Yoochun đã chấm dứt mọi nghĩa vụ pháp lý đối với nam ca sĩ. Nguyên nhân được đưa ra là vì sao phim Hoàng tử gác mái đã thừa nhận hành vi của bản thân và từ nay sẽ được điều tra gắt gao.

Hành động thừa nhận hành vi sai trái của Park Yoochun xuất hiện sau khi nam ca sĩ liên tục khẳng định bản thân chưa từng mua hay sử dụng chất cấm trong quá khứ. Thậm chí, vào hôm 10.4, vài ngày sau khi Hwang Hana bị bắt, thần tượng đình đám một thời của TVXQ đã mở hợp báo nhấn mạnh bản thân vô can trong vụ án ma túy của tình cũ.

Park Yoochun và Hwang Hana từng đính hôn với nhau và hai lần hủy cưới trước khi xác nhận chia tay hồi đầu năm 2018. Tuy nhiên, cặp đôi tai tiếng này vẫn gặp nhau sau chia tay và cùng dùng ma túy ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH YONHAP NEWS

Sau khi tình nguyện trình diện cảnh sát và điều tra, nam ca sĩ đã được làm xét nghiệm ma túy và kết quả cho thấy dương tính. Tin dữ này khiến Cjes Entertainment, công ty quản lý của Park Yoochun tuyên bố chấm dứt hợp đồng với nam thần họ Park với lý do không còn đủ tin tưởng “gà cưng”. Trong thời gian này, luật sư của Park Yoochun vẫn khẳng định nam ca sĩ vô tội và giữ vững lập trường. Tuy nhiên, ngày 26.4, tòa án đã ban hành lệnh bắt giữ nghệ sĩ 33 tuổi. Việc thừa nhận hành vi sử dụng chất cấm của Park Yoochun như một đòn chí mạng giáng xuống sự nghiệp cũng như sự tin tưởng, ủng hộ mà người hâm mộ dành nam diễn viên.

Park Yoochun sinh năm 1986, gia nhập làng giải trí xứ kim chi vào năm 2003 với tư cách là thành viên của nhóm nhạc huyền thoại TVXQ. Hoạt động dưới trướng của SM Entertainment, nhóm nhanh chóng sở hữu những bản hit đình đám như: Hug, Forever love, Somebody to love, Mirotic, Rising sun… và thống lĩnh làn sóng Hallyu trong suốt thời gian dài. Năm 2009, Yoochun cùng hai thành viên khác tách ra hoạt động với tên gọi JYJ cho đến nay.

Bên cạnh sự nghiệp ca hát, thần tượng 33 tuổi từng giành nhiều giải thưởng diễn xuất với các bộ phim nổi tiếng như: Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Hoàng tử gác mái, Ba ngày, Biển sương mù… Năm 2016, sự nghiệp của anh từng lao đao vì bị bốn cô gái tố tấn công tình dục. Tuy nhiên, ca sĩ này được tuyên trắng án.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.