Paul Walker vẫn còn sống trong... Fast and Furios 7

25/03/2014 18:05 GMT+7

Paul Walker vẫn còn sống trong... Fast and Furios 7 nhờ những bước tiến công nghệ cực kỳ hiện đại của nghệ thuật thứ 7.

Paul Walker vẫn còn sống trong... Fast and Furios 7 nhờ những bước tiến công nghệ cực kỳ hiện đại của nghệ thuật thứ 7.

 Paul Walker và chiếc R34 Nissan Skyline GT-R trong một cảnh quay của Fast and Furious phần 4 - Ảnh: Motor Authority

Cái chết của Paul Walker trong một tai nạn xe hơi cuối tháng mười một năm ngoái đã thực sự gây sốc. Vụ tai nạn đáng tiếc cũng để lại cho các nhà sản xuất của phim Fast and Furious phần 7 một tình huống khó xử. Làm sao có thể hoàn thành bộ phim khi một trong nhân vật chính đã ra đi vĩnh viễn?

Theo tờ New York Daily News, các nhà sản xuất đang cố gắng sử dụng một kỹ thuật gọi là CGI để "lồng ghép" diễn viên đóng thế Paul và hình ảnh máy tính, nhằm giữ Paul ít nhất là "vẫn còn sống" trong phần 7 loạt phim đua xe ăn khách này.

Nhiều ý kiến cho rằng việc có một diễn viên thay thế Paul thì dễ dàng hơn, nhưng hãng phim nhận định nếu họ "cứu sống" được Paul Walker, điều đó hẳn sẽ làm các fan hài lòng và mang lại hiệu quả thương mại cao.

Kỹ thuật CGI là quá trình chuyển đổi giữa các cảnh thực mà Paul đã đóng và các cảnh dàn dựng hậu trường. Có đến bốn diễn viên với một số đặc điểm về vóc dáng, ngoại hình giống Paul được mời tham gia.

Quá nửa phần 7 đã hoàn tất với hình ảnh của chính Paul, nên nhiều người cũng e ngại liệu áp dụng CGI có thể gây ảnh hưởng đến tâm lý dàn diễn viên của phim?

Tài tử Vin Diesel, vào vai một trong những nhân vật chính của phim, khẳng định, cái chết của Paul Walker có thể là chất xúc tác để bộ phim trở nên "tốt nhất có thể". Vin nói: "Chúng tôi đã có một mục đích duy nhất"

Vin Diesel mới đây đã chia sẻ trên Facebook hình ảnh cảnh quay cuối cùng mà anh và Paul thực hiện cùng nhau. Ngày 10.4.2015 là ngày dự kiến ra mắt Fast and Furious phần 7.

Kim Lan
Theo Motor Authority

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.