PBOC chọn JPMorgan Chase làm ngân hàng thanh toán bù trừ nhân dân tệ tại Mỹ

Thu Thảo
Thu Thảo
16/02/2018 09:33 GMT+7

Động thái này của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) giúp JPMorgan Chase trở thành ngân hàng nước ngoài đầu tiên thực hiện vai trò này trên toàn cầu. Đây cũng là bước đi giúp thúc đẩy việc sử dụng nhân dân tệ (CNY).

Theo Bloomberg, PBOC vừa chọn JPMorgan Chase là ngân hàng ngoài Đại lục đầu tiên thực hiện thanh toán bù trừ CNY. Theo tuyên bố của PBOC, thỏa thuận được thực hiện trong khuôn khổ đối thoại kinh tế chiến lược Mỹ - Trung Quốc và có sự kết hợp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Chi nhánh Bank of China ở New York (Mỹ) đã tiến hành thanh toán bù trừ tại Mỹ và nhiều ngân hàng Trung Quốc khác cũng thực hiện hoạt động này tại nhiều nước.
Dù Trung Quốc đặt mục tiêu quốc tế hóa CNY, sự phổ biến của nội tệ nước này sụt giảm trong bối cảnh Đại lục phải kiểm soát vốn liên tục để giữ tiền không chảy mạnh khỏi đất nước. Các giao dịch toàn cầu bằng CNY hạ xuống còn 1,54% trong tháng 12.2017, giảm từ mức kỷ lục là 2,79% trong tháng 8.2015, theo số liệu từ SWIFT.
“Đây là bước tiến quan trọng trong việc quốc tế hóa nhân dân tệ, mở cửa thị trường tài chính Trung Quốc. Nó đặt ra kỳ vọng rằng các trung tâm nhân dân tệ hải ngoại ở London, Singapore sẽ có ngân hàng không phải của Trung Quốc trở thành ngân hàng thanh toán bù trừ CNY”, ông Ding Shuang chuyên về kinh tế Trung Quốc và Bắc Á ở Standard Chartered tại Hồng Kông cho hay.
JPMorgan là nhà băng lớn nhất Mỹ và trở thành ngân hàng đầu tiên của nước này giành được sự chấp thuận để bảo lãnh việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp trên thị trường liên ngân hàng Trung Quốc. Các hoạt động kinh doanh của JPMorgan ở Đại lục bao gồm việc cung cấp dịch vụ ngân hàng doanh nghiệp, nắm cổ phần trong quỹ đầu tư và tham gia liên doanh hàng hóa tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.