Pedro giúp Chelsea nuôi hy vọng giành chức vô địch Cúp FA

19/03/2018 06:46 GMT+7

Bàn thắng ở hiệp phụ do Pedro ghi đã giúp Chelsea giành chiến thắng 2-1 trên sân Leicester trong trận tứ kết Cúp FA diễn ra đêm qua, rạng sáng nay (19.3, giờ Việt Nam).

Trong mùa giải này, Chelsea không còn hy vọng gì tại Premier League khi kém đội đầu bảng Man City đến 25 điểm. Không chỉ vậy, nhà đương kim vô địch còn đứng trước nguy cơ vắng mặt ở Champions League mùa tới khi đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém Tottenham 5 điểm.
Chelsea cũng đã phải dừng bước tại vòng 1/8 Champions League khi bị Barcelona đánh bại với tổng tỷ số 4-1 sau 2 lượt trận. Chính vì vậy, Cúp FA là hy vọng cuối cùng của thầy trò HLV Antonio Conte trong mùa này.
Chelsea bước vào trận đấu với quyết tâm cao khi dâng cao đội hình tấn công ngay từ sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, các cơ hội mà "The Blues" tạo ra là không nhiều. Phải đến gần cuối hiệp 1, họ mới có được bàn thắng nhờ một sai lầm của cầu thủ Leicester.
Riyah Mahrez mất bóng giúp Chelsea có cơ hội phản công nhanh và Willian thực hiện một pha chọc khe thông minho Alvaro Morata ghi bàn ở phút 42. Đó là bàn thắng đầu tiên của chân sút người Tây Ban Nha kể từ ngày 26.12 năm ngoái. Phong độ kém cỏi này đã khiến anh mất vị trí trong tuyển Tây Ban Nha ở đợt tập trung tới.
Morata giải cơn khát bàn thắng Reuters
Sau khi Chelsea có bàn thắng mở tỷ số, trận đấu diễn ra hấp dẫn với những pha đôi công của hai đội. Thi đấu trên sân nhà, Leicester đáp trả mạnh mẽ và những nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 76. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Vicente Iborra bị thủ môn Willy Caballero từ chối nhưng Jamie Vardy đã kịp có mặt sút bồi, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.
Tưởng chừng như Chelsea đã có thể giành chiến thắng sau đó không lâu khi Willian một lần nữa kiến tạo cho Morata nhưng lần này tiền đạo người Tây Ban Nha bị thủ môn Kasper Schmeichel khước từ bàn thắng với 2 pha cản phá liên tiếp.
Vardy ghi bàn nhưng Leicester vẫn phải nhận thất bại Reuters
Kể từ vòng tứ kết trở đi, nếu hòa trong 90 phút thì sẽ không có đá lại mà các đội sẽ thi đấu hiệp phụ rồi sút luân lưu nếu tiếp tục hòa. Ở khoảng thời gian đá thêm này, cầu thủ vào thay người Pedro là người hùng của Chelsea khi ghi bàn ở phút 105, giúp "The Blues" giành quyền vào bán kết.
Con đường đến với ngôi vô địch Cúp FA của Chelsea vẫn sẽ rộng mở khi đối thủ của họ là Southampton, đội giành chiến thắng 2-0 trên sân Wigan. Cặp đấu bán kết còn lại sẽ là cuộc đối đầu giữa M.U và Tottenham. Các trận bán kết sẽ diễn ra trên sân Wembley vào các ngày 21 và 22.4.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.