Pele: Bóng đá Brazil vừa mất một huyền thoại!

26/07/2013 07:12 GMT+7

(TNO) Djalma Santos, hậu vệ cánh (phải) hay nhất mọi thời đại của Bóng đá Brazil, từng 2 lần vô địch World Cup, đã qua đời vì chứng viêm phổi ở tuổi 84.

(TNO)  Djalma Santos, hậu vệ cánh (phải) hay nhất mọi thời đại của Bóng đá Brazil, từng 2 lần vô địch World Cup đã qua đời, vì chứng viêm phổi ở tuổi 84.

>> Pele “máu” phong cách ghi bàn của Balotelli
>> Messi vượt qua Pele
>> Pele: Tây Ban Nha không bằng tuyển Brazil năm 1970

 
Djalma Santos là một trong những huyền thoại của Bóng đá Brazil - Ảnh: Reuters

Suốt 1 tháng qua, ông Santos phải ở trong bệnh viên với tình trạng viêm phổi nặng. Ông đã chiến đấu với căn bệnh quái ác này hơn 6 tháng trước khi qua đời ở Uberaba hôm thứ tư (24.7 - giờ Brazil).

"Bóng đá Brazil vừa mất một trong những hình tượng lớn. Djalma Santos là một cầu thủ được hàng vạn người hâm mộ không chỉ ở đẳng cấp chơi bóng mà còn tấm lòng cao cả và trung thành", ông Jose Marin, chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Brazil, nói với Reuters.

Djalma Santos là đồng đội của 2 huyền thoại khác gồm Pele và Garrincha. Bộ 3 này chơi bên cạnh nhau và giúp cho tuyển Brazil lần đầu tiên vô địch World Cup hồi năm 1958 tại Thụy Điển.

"Ở vòng chung kết năm đó, mặc dù ông ấy chỉ góp mặt ở 1 trận duy nhất (trận chung kết - PV), nhưng cũng đủ để chứng tỏ Santos là hậu vệ hay nhất thế giới lúc bấy giờ. Tôi xin khẳng định, Bóng đá Brazil vừa mất đi một huyền thoại...", "Vua bóng đá" Pele nói.

Ở cấp đội tuyển, Djalma Santos từng 98 lần khoác áo đội tuyển Brazil, với hai lần giành chiến thắng tại World Cup 1958 và 1962 (Chile).

 
Djalma Santos (bìa trái) và "Vua bóng đá" Pele (bìa phải) từng gắn bóng nhiều năm trong màu áo đội tuyển Brazil - Ảnh: getty


Trong sự nghiệp cầu thủ lẫy lừng, Santos có 4 năm gắn bó với CLB Portuguesa. Ông gia nhập Palmeiras vào năm 1959 và thi đấu 500 trận cho đội bóng thành công nhất Brazil này. Năm 1968, Santos đầu quân CLB Atletico Paranaense và 2 năm sau ông chia tay bóng đá ở tuổi 41.
 
Có một điều đặc biệt, mặc dù là một hậu vệ nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng ông Santos chưa bao giờ phải nhận thẻ đỏ.
 
Santos cùng với Franz Beckenbauer, hậu vệ huyền thoại người Đức, 3 lần có tên trong danh sách những huyền thoại World Cup do FIFA bình chọn vào các năm 1954, 1958 và 1962.

Năm 2004, Djalma Santos và Pele được FIFA tôn vinh là 2 huyền thoại vĩ đại nhất của bóng đá thế giới còn sống.

Lĩnh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.