Pep Guardiola: ‘Tôi không dạy cầu thủ tắc bóng'

11/12/2016 13:05 GMT+7

p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 10.0px 0.0px; font: 11.0px 'Trebuchet MS'; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: none} Man City phòng ngự như mơ ngủ trong trận thua Leicester City, nhưng HLV Guardiola khẳng định cầu thủ của ông không có lỗi và cũng chẳng có lỗi hệ thống nào ở đây cả.

“Đó không phải là chuyện của hệ thống. Chúng tôi đã phòng ngự tốt cũng với những cầu thủ như thế tại giai đoạn khởi đầu mùa giải. Giờ chúng tôi phải đứng lên và phân tích điều gì đã xảy ra, đặc biệt là tinh thần để cổ vũ cho cầu thủ tiến về phía trước”, ông Guardiola nói sau trận gặp Leicester.

Rạng sáng 11.12, Man City đã gây sốc toàn tập khi bị nhà vô địch sa sút Leicester hạ gục với tỷ số 2-4 trên sân King Power. Hàng thủ đội khách nhanh chóng vỡ vụn chỉ sau... 5 phút thi đấu và bị dẫn tận 4-0 trước lúc có 2 bàn gỡ lại chút thể diện. Nếu không có may mắn, Man City có lẽ đã bị dẫn đậm hơn nữa nếu Slimani và Mahrez của Leicester tận dụng tốt.

Trước trận đấu này, người ta đã nói khá nhiều về thủ môn Claudio Bravo. Bản thân Bravo không phải quá yếu kém, nhưng nhiều người bắt đầu đặt dấu hỏi ở cách Man City đá bóng ngắn từ... sân nhà.

Đầu mùa này, Pep đã có quyết định quan trọng sau khi thẳng tay loại Joe Hart và đưa về Bravo. Hai thủ môn này khác xa về phong cách, một người chơi khá truyền thống, một người là mẫu thủ môn kinh điển trong các đội hình của Pep. Tương tự Victor Valdes, Pinto ở Barca hay Manuel Neuer ở Bayern, Bravo là một thủ môn dùng chân khá nhiều.

“Tôi muốn chơi thứ bóng đá mà tôi cảm nhận. Tôi không thể nói chúng tôi chơi tệ hại hoặc không có ý định tạo cơ hội. Tôi luôn muốn kiểm soát trận đấu, từ đó sẽ nhận ít bàn thua hơn chứ tôi không yêu cầu học trò tôi phải tắc bóng liên tục. Hôm nay tôi không làm được điều này và chúng tôi phải phân tích lý do”, ông Guardiola nói thêm.

Hàng thủ của Man City đã để cho Leicester chọc thủng lưới đến 4 lần Reuters

Thực tế, Pep đã khá nhất quán kể từ ngày đầu về dẫn dắt Man City. Vẫn là kiểu lấy công bù thủ và đá bóng ngắn ngay từ phần sân nhà, họ đã thắng cả 10 trận đấu đầu tiên của HLV người Tây Ban Nha.

Nhưng kể từ trận hòa 3-3 trước Celtic vào ngày 29.9, đoàn quân nửa xanh thành Manchester sa sút rõ ràng về mặt thành tích, dù lối chơi vẫn rất đẹp mắt trên sân. Họ mất điểm ở 11/15 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Một số sự điều chỉnh về mặt con người đã được thực hiện trong thời gian gần đây, phần vì đáp ứng thay đổi chuyên môn, phần vì Man City gặp áp lực lớn về lịch thi đấu. Tân binh Ilkay Gundogan xuất phát nhiều trận hơn và chơi khá hay, trong khi cựu binh Yaya Toure cũng được trở lại đội hình sau thời gian hục hặc với Pep.

Tuy nhiên về mặt kết quả thi đấu, rõ ràng có lý do để những người ghét ông “nhai” lại một lập luận rằng: cứ đến Premier League mà đá là hiểu tiki-taka sẽ gặp khó khăn như thế nào...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.