Pepsi và Trung ương Đoàn ‘Mang tết về nhà’ cho hàng nghìn mảnh đời khó khăn

10/12/2021 10:30 GMT+7

Những ngày cuối năm, về nhà luôn là chuyến đi mà mọi người từ già đến trẻ, đều hết lòng mong mỏi. Nhất là trong một năm đặc biệt, đầy biến động như năm 2021, về nhà lại càng trở thành niềm trăn trở của rất nhiều người.

Tiếp tục đồng hành trên con đường về nhà đón Tết của hàng nghìn mảnh đời khó khăn và chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 trên toàn quốc, chương trình “Mang tết về nhà” 2022 với thông điệp ý nghĩa “Hơn nhiều đóng góp, nối dài chuyến đi” đã chính thức khởi động vào ngày 8.12.2021.

Những chuyến trở về trở nên trăn trở

Tết tưởng chừng chỉ là một khoảng thời gian trong một năm, nhưng cũng là cảm giác đặc biệt trong tim rất nhiều người. Cảm giác nhớ nhà, cảm giác bất chợt thèm từ dưa hành đến thịt mỡ. Và hơn cả là cảm giác chộn rộn không yên trên những chuyến xe sắp lăn bánh, chuyến bay sắp cất cánh về quê hương. Thế nhưng trước thềm năm 2022, việc “về nhà” trở thành niềm trăn trở của rất nhiều người con xa quê. Giãn cách kéo dài khiến nhiều người dân rơi vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Khó khăn về kinh tế trở thành rào cản khiến những kế hoạch về nhà ăn tết dở dang.

540 vé máy bay, 2.475 vé xe ô tô, 275 vé tàu khứ hồi và các phần quà ý nghĩa, là lời khẳng định “Không gì có thể cản bước về nhà” của Pepsi đến 3.290 sinh viên, công nhân, người lao động xa nhà có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, làm việc tại một số tỉnh thành phía Nam (tại các địa bàn trọng tâm: TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương) có quê tại một số tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Cụ thể, nhãn hàng Pepsi đã phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện chương trình "Mang tết về nhà" năm 2022. Theo đó, sẽ có 3 chuyến bay khứ hồi (TP.HCM - Hà Nội, TP.HCM - Vinh, TP.HCM - Đà Nẵng), các chuyến tàu hỏa khứ hồi và 55 chuyến xe ô tô khứ hồi về các tỉnh miền Trung, miền Bắc. Không dừng lại ở việc hỗ trợ về vật chất như hàng nghìn tấm vé hay phần quà ý nghĩa; “Mang tết về nhà” còn là nguồn động lực tiếp sức cho những đôi chân thêm vững bước trên đường về với mâm cơm gia đình. Hơn 3.000 chuyến đi nhưng cùng một đích đến, đó là thời khắc giao thừa và “nhà mình có nhau”.

Hình ảnh phát động chương trình 'Mang tết về nhà'

Cùng nối chuyến đi dài, mang tết về muôn nơi

Tết không của riêng ai, mong muốn sum vầy là điều bao trái tim hướng đến. Từng thành công 'Mang tết về nhà' cho hơn 3.000 sinh viên và người dân lao động khó khăn trong năm 2021 vừa qua, Pepsi hiểu rõ không có hạnh phúc nào sánh bằng niềm vui đoàn tụ, sum vầy ngày tết đến.

Trở lại trong năm 2022, chiến dịch 'Mang tết về nhà' của Pepsi và Trung ương Đoàn không chỉ tiếp tục hiện thực hóa mong muốn đón tết đoàn viên của rất nhiều người Việt ngoài kia. Bên cạnh đó, “Mang tết về nhà” năm 2022 còn mang sứ mệnh kết nối sức mạnh cộng đồng. Bằng hoạt động gây quỹ 'Mang tết về nhà' trên nền tảng ví thanh toán điện tử ZaloPay, sẽ có thêm nhiều “vòng tay lớn” để “nối dài” những chuyến hồi hương ý nghĩa và đong đầy cảm xúc nhất trong mùa Tết 2022 này. Số tiền thu được qua hoạt động gây quỹ này, tất cả sẽ được quy đổi thành các món quà thiết thực - những tấm vé tàu khứ hồi cho nhiều hơn những sinh viên, thanh niên, người lao động khó khăn luôn đau đáu nỗi nhớ quê nhà mỗi độ tết đến.

Không chỉ mang đến cơ hội cho những người con xa quê được trở về nhà, Pepsi còn mong muốn gìn giữ giá trị văn hóa gia đình, vốn rất dễ phai mờ trong xã hội hiện đại. Bà Wu May San - Phó tổng giám đốc cấp cao phụ trách Nhân sự và Đối ngoại, Suntory PepsiCo Việt Nam nhấn mạnh: “Trên hành trình “Mang tết về nhà” năm thứ hai, bên cạnh việc tài trợ hơn 3.000 cặp vé về quê, Pepsi muốn kêu gọi cộng đồng cùng chung tay quyên góp thêm những cặp vé tàu chở tết về nhà. Thêm nhiều đóng góp từ cộng đồng, thêm nhiều những chuyến tàu về quê, chúng tôi tin rằng chỉ cần chung tay, ai cũng có một mùa tết trọn vẹn hơn!

Chúng tôi sẽ tiếp tục thêm nhiều các hoạt động hỗ trợ cộng đồng trong thời gian tới, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong giai đoạn thử thách này. Hãy cùng nhau vững tin vào một năm mới với những khởi đầu tươi sáng!"

Chuyến đi dài nhất sẽ luôn là chuyến đi về nhà chuyên chở bao nỗi niềm mong nhớ lẫn trông chờ của những trái tim xa xứ. Và chuyến đi dài nhất ấy chỉ có thể được tạo nên và tiếp nối bởi chính sự chung tay của cộng đồng. Sẽ không điều gì có thể cản bước những người con tìm về mái ấm, cũng sẽ không có màn chắn nào cho sự lan tỏa của yêu thương.

Chung tay đóng góp cùng Pepsi để nối dài những chuyến tàu về quê đón tết ngay tại: https://donation.zalopay.vn/detail/mangtetvenha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.