Peter Schmeichel: ‘Trọng tài mắc sai lầm quá lớn khi cho tuyển Anh hưởng phạt đền’

Giang Lao
Giang Lao
08/07/2021 16:35 GMT+7

Cựu thủ môn huyền thoại người Đan Mạch, Peter Schmeichel cho rằng trọng tài Danny Makkelie mắc sai lầm quá lớn và nghiêm trọng khi cho tuyển Anh hưởng phạt đền ở trận bán kết EURO 2020 rạng sáng 8.7.

Bình luận trên kênh beIN SPORTS, ông Peter Schmeichel nói: “Tôi sẽ chẳng tiếc gì, thậm chí là rất thoải mái nếu tuyển Anh thắng tuyển Đan Mạch bằng bàn thắng từ các cơ hội mà họ tạo ra, nhưng lại thắng từ quả phạt đền không thể có từ sai lầm quá lớn của trọng tài thì thật đáng tiếc”.
Cũng theo Peter Schmeichel, tình huống trọng tài Danny Makkelie thổi phạt đền từ pha té ngã khéo léo của Raheem Sterling chắc chắn sẽ còn bàn luận nhiều nữa, bởi sai sót quá lớn, hoàn toàn không phải là một quả phạt đền và dư luận có quyền nghi ngờ xung quanh quyết định này.
Trong khi đó, HLV Jose Mourinho bình luận trên kênh talkSPORT quyết liệt khẳng định: “Đó không bao giờ là quả phạt đền. Hoàn toàn không phải quả phạt đền”.
Nhà cầm quân nổi tiếng người Bồ Đào Nha vừa chuyển sang dẫn dắt CLB AS Roma (Ý) cũng nhận định thêm: “Trên thực tế, theo tôi nhìn nhận toàn cục trận đấu thì đội hay hơn đã thắng, tuyển Anh rất xứng đáng vào chung kết EURO 2020.
Nhưng với quả phạt đền mang lại bàn thắng quyết định thì tôi cho rằng, đó không bao giờ là quả phạt đền. Cần rạch ròi điều này, đội tuyển Anh đã chơi rất hay, và xứng đáng có chiến thắng. Nhưng với tư cách là một người làm bóng đá, tôi rất thất vọng với quyết định thổi quả phạt đến đó. Tôi cũng thấy rất khó hiểu, vì tại một giải lớn như EURO ở tình huống như vậy, nhưng tổ VAR lại không đề nghị trọng tài ra bên ngoài sân xem lại trên màn hình để lật ngược lại quyết định”.

HLV Jose Mourinho bình luận trên kênh talkSPORT nói dứt khoát đó không phải là quả phạt đền khi tuyển Anh được hưởng

Chụp màn hình

Trong khi đó, HLV tuyển Đan Mạch, ông Kasper Hjulmand thừa nhận thật sự cảm thấy rất cay đắng với quyết định của trọng tài khi cho tuyển Anh hưởng quả phạt đền. Ông nói: “Đó là quả phạt đền mà đáng lẽ ra nó không bao giờ là quả phạt đền. Điều này thực sự gây khó chịu. Chúng tôi rất thất vọng vì thua theo kiểu này. Bởi nó hoàn toàn không đáng, vì các cầu thủ của tôi cũng đã chiến đấu cật lực, nhưng rốt cuộc lại nhận một quyết định tàn nhẫn đến như vậy”.
Ở trận bán kết EURO 2020 rạng sáng 8.7, tuyển Đan Mạch mở tỷ số ở phút 30 do công Damsgaard ghi từ quả sút phạt tuyệt đẹp, nhưng 9 phút sau tuyển Anh gây lại sức ép gỡ hòa 1-1 nhờ bàn đá phản của trung vệ Simon Kjaer. Trận đấu sau đó kéo đến hiệp phụ thì ở phút 104 tuyển Anh được hưởng quả phạt đền đến giờ vẫn tranh cãi, khi Sterling té ngã trong vòng cấm trước sự đeo bám của 2 hậu vệ tuyển Đan Mạch. Nhờ đó, tiền đạo Harry Kane thực hiện cú sút 11m bị thủ môn Kasper Schmeichel cản phá nhưng kịp lao vào sút bồi ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.