Phà chìm, học sinh đến lớp bằng ca nô của biên phòng

07/11/2013 15:30 GMT+7

(TNO) Sau khi phà hoạt động tại bến đò bến đò Tam Hòa ở H.Núi Thành (Quảng Nam) bị bão đánh chìm trong khi phà mới thì rút khỏi địa bàn, lực lượng biên phòng đã phải điều ca nô để chở học sinh đến lớp.

Bộ đội biên phòng vận chuyển học sinh qua sông bằng ca nô d
Bộ đội biên phòng vận chuyển học sinh qua sông bằng ca nô

Sáng 7.11, Đồn biên phòng Tam Thanh (TP.Tam Kỳ, quản lý đến địa phận Cửa Lở, xã Tam Hòa, H.Núi Thành) đã điều chuyển ca nô đến bến đò Tam Hòa để vận chuyển học sinh từ thôn 6 qua đò, sang trung tâm xã ở thôn 5 học tập.

Đại úy Đinh Ngọc Anh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Tam Thanh cho biết đây là yêu cầu cấp bách để đảm bảo an toàn tính mạng cho học sinh.

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ sau cơn bão số 11 hồi giữa tháng 10, chiếc phà vận chuyển tại bến đò Tam Hòa vượt sông Trường Giang (rộng hơn 600 mét) bị chìm nên UBND xã Tam Hòa phải tạm thời thuê chủ phà khác ở Tam Hải phục vụ.

Tuy nhiên, liên tiếp trong 2 ngày 5 và 6.11, chủ phà mới không thể vận chuyển nữa và rút về địa bàn cũ khiến hàng chục học sinh tiểu học, trung học cơ sở ở xã Tam Hòa phải nghỉ học. Một số gia đình phải dùng ghe nhỏ chở con qua quãng sông rộng rất nguy hiểm, nên chính quyền xã “cầu cứu” lực lượng biên phòng.

Hiện xã Tam Hòa đang khẩn trương sửa chữa phà để tái sử dụng, trong điều kiện phải nhờ ca nô chở học sinh qua sông thêm nhiều ngày nữa, riêng người dân phải tự túc phương tiện.

Tin, ảnh: H.X.Huỳnh - T.Thăng

>> Cha theo con đi học
>> Đi học thêm về cuộc sống
>> Đi học để thoát nghèo
>> Mùa hè đi học kỹ năng
>> 20 người thiệt mạng vì bão lớn, chìm phà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.