Phá đường dây buôn lậu hàng hóa quá cảnh

Thái Sơn
Thái Sơn
29/12/2019 08:26 GMT+7

Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết vừa khởi tố hình sự đồng thời khởi tố 4 bị can vụ án buôn lậu xảy ra tại TP.HCM.

Ngày 28.12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết đã khởi tố hình sự vụ án buôn lậu xảy ra tại TP.HCM, đồng thời khởi tố 4 bị can gồm: Trần Quốc Vỉnh, Đào Văn Tỉnh, Thái Hồng Tuấn và Đinh Văn Bền (đều là tài xế) về tội buôn lậu, quy định tại khoản 4 điều 188 bộ luật Hình sự 2015.
Trước đó, đêm 17.12, tại địa chỉ số 20 Cộng Hòa (P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM), C03 và các lực lượng chức năng bắt quả tang Trần Quốc Vỉnh và các tài xế đưa 3 xe chở hàng quá cảnh vào địa chỉ này rồi tháo niêm phong hải quan, bốc dỡ hàng hóa trên xe. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 9 tờ khai hải quan do Công ty TNHH dịch vụ DMT mở, thể hiện vận chuyển hàng hóa là dầu gội, sữa tắm, rượu vang... nhưng hàng hóa bị thu giữ lại gồm hàng điện tử, quần áo, đồ gia dụng... có giá trị khoảng 20 tỉ đồng. Tang vật còn gồm 2 bộ dấu của Công ty TNHH dịch vụ DMT, đăng ký ở VN và Campuchia.
Cơ quan công an xác định, các đối tượng đã thành lập, sử dụng Công ty TNHH dịch vụ DMT để mở tờ khai vận chuyển hàng quá cảnh. Trần Quốc Vỉnh là người tổ chức và thuê các lái xe nhận hàng hóa tại kho cảng ở sân bay Tân Sơn Nhất; sau đó tháo niêm phong hải quan rồi mang đi tiêu thụ trong nội địa, đồng thời thay hàng hóa giá trị thấp, gắn lại niêm phong và chở lên cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh để làm thủ tục xuất khẩu, hợp thức hóa tờ khai hải quan hàng quá cảnh đã mở.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.