Phá đường dây cung cấp thuốc, dụng cụ kích dục quy mô lớn

09/06/2007 00:00 GMT+7

Hôm qua 8.6, Phòng Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ (PC15) - Công an TP.HCM đã thực hiện lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Yao Xiu Yan (38 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, tạm trú ở Q.5) và Đỗ Đức Chiến (30 tuổi, ngụ ở Q.5) do liên quan đến đường dây cung cấp thuốc, dụng cụ kích dục quy mô lớn cho địa bàn thành phố. Số lượng hàng bị thu giữ lên đến hàng ngàn kg.

Theo thông tin điều tra ban đầu, lúc 9 giờ ngày 6.6, lực lượng trinh sát, điều tra của PC15 và Công an Q.5 đã bắt quả tang Đỗ Đức Chiến đang nhận thuốc kích dục trái phép của Yao Xiu Yan để đi bỏ mối cho các điểm bán lẻ trên địa bàn thành phố và tang vật thu giữ là một số thuốc tân dược, đông nam dược, xuất xứ từ Trung Quốc nhưng không có hóa đơn chứng từ.

Ngay sau đó, Cơ quan Công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Yao Xiu Yan thuê tại hẻm 107 đường Ngô Quyền, P.11, Q.5 và thu giữ một số lượng lớn thuốc tân dược có tính kích dục... Riêng thuốc Đông dược và dụng cụ kích dục dùng cho người thì số lượng lên đến 93 thùng carton loại lớn với trọng lượng lên đến hàng ngàn kg (do số lượng quá lớn nên chưa thể tính từng đơn vị thuốc, dụng cụ kích dục được) không có hóa đơn chứng từ nguồn gốc xuất xứ. Ngoài ra, Cơ quan Công an cũng đã thu giữ một số lượng lớn thuốc kích dục tại nơi ở của Chiến do chưa tiêu thụ hết.

Tại Cơ quan CSĐT, Yao Xiu Yan đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và khai nhận: ngày 26.12.2006, Yan cùng chồng tên là Chen Tiankun (quốc tịch Trung Quốc) nhập cảnh vào Việt Nam với mục đích thương mại. Yan cùng chồng thuê nhà ở tại Q.5 và tổ chức buôn bán thuốc bất hợp pháp.

Toàn bộ số thuốc kích dục đã bán và cất giữ trong nhà thuê ở hẻm 107 đường Ngô Quyền, P.11, Q.5, đều là giả không phải do chính hãng sản xuất, do chồng của Yan vận chuyển trái phép từ Trung Quốc qua biên giới phía Bắc vào Việt Nam. Sau đó, tổ chức vận chuyển số thuốc trên vào TP.HCM tiêu thụ. Còn tên Chiến khai nhận mặc dù biết rất rõ Yao Xiu Yan buôn bán thuốc kích dục có nguồn gốc từ Trung Quốc là giả và là hàng cấm nhưng Chiến vẫn mang đi tiêu thụ.

Vì giá thuốc giả quá rẻ mà lợi nhuận quá cao cho nên từ đầu năm 2007 đến nay, Chiến đã nhiều lần mua thuốc và các dụng cụ kích dục từ Yao Xiu Yan rồi mang đi phân phối cho các điểm bán lẻ trên đường Lê Lợi, Huỳnh Thúc Kháng (Q.1); Châu Văn Liêm, Hùng Vương (Q.5)... để thu lợi bất chính.

Cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Yao Xiu Yan, Đỗ Đức Chiến và ra quyết định gia hạn tạm giữ lần 1 trong thời hạn 3 ngày kể từ ngày 10.6.2007 để phục vụ công tác điều tra.

Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.