Phá đường dây lừa bán 41 phụ nữ VN sang Trung Quốc

12/09/2020 05:44 GMT+7

Ngày 11.9, thông tin từ Công an tỉnh Lào Cai xác nhận, Cơ quan CSĐT tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến đường dây lừa bán phụ nữ , trẻ em sang Trung Quốc .

Trong đó, Sùng A Chớ (29 tuổi, trú H.Mường Nhé, Điện Biên), Thào Seo Hòa (44 tuổi, trú H.Hàm Yên, Tuyên Quang), Chang A Vương (33 tuổi, trú H.Tam Đường, Lai Châu) bị khởi tố về 2 hành vi mua bán người và mua bán người dưới 16 tuổi; Thào Seo Áo (25 tuổi), Ly Seo Phần (24 tuổi, cùng trú H.Bảo Yên, Lào Cai) bị khởi tố về tội mua bán người; Sùng A Tùng (21 tuổi), Chang A Lử (24 tuổi, cùng trú H.Tam Đường, Lai Châu) bị khởi tố về hành vi mua bán người dưới 16 tuổi.

 Bắt nhóm người lừa bán 41 phụ nữ, trẻ em sang Trung Quốc với giá từ 12.000 - 20.000 nhân dân tệ/người (tương đương khoảng 40 - 68 triệu đồng)

Công an tỉnh Lào Cai cho biết, từ tháng 5.2019, Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an lập chuyên án 419D điều tra về đường dây mua bán phụ nữ, trẻ em tại các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Lào Cai... bán sang Trung Quốc. Bộ Công an đã giao Công an tỉnh Lào Cai vào cuộc điều tra và xác định Sùng A Chớ là người cầm đầu đường dây này. Mở rộng điều tra, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp Công an tỉnh Điện Biên và công an Trung Quốc bắt giữ 6 bị can nói trên có liên quan đến đường dây của Sùng A Chớ. Kiểm tra thiết bị điện tử của Sùng A Chớ, cảnh sát thu giữ 29 ảnh chụp giấy CMND Việt Nam được chèn ảnh các chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng Việt Nam và lực lượng biên phòng Trung Quốc được nhóm đối tượng sử dụng làm công cụ để lừa ép các nạn nhân đến Lào Cai.
Theo Công an tỉnh Lào Cai, ngoài thủ đoạn giả vờ tán tỉnh làm người yêu lấy niềm tin của nạn nhân, nhóm này giả danh công an, bộ đội biên phòng thông báo cho các nạn nhân đang có liên quan đến một số vụ án và yêu cầu di chuyển về Lào Cai để làm việc. Sau đó, nhóm bị can này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để lừa bán các nạn nhân cho đối tượng người Trung Quốc. Qua điều tra, từ năm 2018 đến nay, đường dây của Sùng A Chớ thực hiện trót lọt 29 vụ, với 41 phụ nữ Việt Nam bị bán sang Trung Quốc, giá từ 12.000 - 20.000 nhân dân tệ/người (tương đương khoảng 40 - 68 triệu đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.