Phá hủy 35 lán của dân tìm huê

24/05/2012 03:26 GMT+7

Chiều 23.5, ông Phạm Hồng Thái - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Bình - cho biết đoàn truy quét, truy tìm lâm sản 125 người gồm Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ đội biên phòng tỉnh và các lực lượng của Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng đã trở về lúc 21 giờ ngày 22.5.

Đoàn có 2 nhiệm vụ là đẩy đuổi người ra khỏi rừng và truy tìm lâm sản. Sau 4 ngày lặn lội qua các khe Nước Vàng, hung Trí, khe Cá Cân, Trại Lá, đường Cầu Treo, đoàn đã đẩy đuổi được 45 người, thu 1 roi điện, 1 bình xịt hơi cay, phá hủy 35 lán trại. Khi có thông tin dân “trúng huê” và các băng nhóm đang giành giật gỗ tại hung Lầm, lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh đã chỉ đạo 80 người tách ra hướng đến hung Lầm nhưng không tìm thấy lâm sản.

Được biết, trong tối 22.5, sau khi nhận thông tin, lực lượng kiểm lâm đã mai phục tại khu vực hung Giang (xã Phúc Trạch) nhưng cuối cùng không có ai gùi gỗ ra.

Trong một diễn biến khác, thông tin chúng tôi nắm được tại Phúc Trạch - xã có 10 đối tượng nghi vấn chặt hạ 3 cây huê, công an xã mới gửi được 4 giấy triệu tập, 6 trường hợp còn lại thì nhà luôn đóng cửa.

T.Q.Nam - Gia Tân

>> Dựng lại hiện trường vụ công an xã cưa trộm cây dó bầu
>> Phúc xử vụ chạy án cho “trùm” buôn lậu gỗ
>> Nổ súng truy đuổi xe chở gỗ lậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.