Phá nát cụm làng nghề Triều Khúc

14/07/2014 03:15 GMT+7

Mặc dù cụm công nghiệp rộng 10 ha đã đi vào khai thác, sử dụng từ nhiều năm nay, nhưng hiện vẫn còn hàng loạt những bất cập xảy ra tại làng nghề Triều Khúc.

Công trình  xây dựng trái phép tại đất làng nghề - Ảnh: Hà An  
Công trình  xây dựng trái phép tại đất làng nghề - Ảnh: Hà An

Lâu nay Triều Khúc (thuộc xã Tân Triều, H.Thanh Trì, TP.Hà Nội) vốn nổi tiếng với những nghề truyền thống, như làm lông vũ, dệt thổ cẩm, làm sợi, thu gom tái chế nhựa phế thải...

 

Trả lời Thanh Niên, ông Nguyễn Anh Tuấn, Chánh văn phòng UBND H.Thanh Trì, thừa nhận tình trạng bát nháo đang xảy ra tại Cụm làng nghề Triều Khúc và cho rằng “chính quyền địa phương đang tích cực chỉ đạo các phòng nghiệp vụ vào cuộc xử lý”.

Đến năm 2010, UBND H.Thanh Trì đưa vào khai thác Cụm sản xuất làng nghề tập trung xã Tân Triều với quy mô diện tích 10 ha. Kết thúc công đoạn đấu thầu, có 80 hộ đủ điều kiện vào sản xuất tại cụm làng nghề. Thế nhưng trên thực tế, đúng như ông Triệu Đình Tâm, Phó chủ tịch UBND xã nhìn nhận, số hộ chính thức sản xuất rất ít, chiếm khoảng trên dưới 20%. Trong khi đó số hộ không trúng thầu lại tiếp tục sản xuất trong khu vực đông dân cư sinh sống.

Qua khảo sát thực tế của Thanh Niên, hàng loạt các hộ sản xuất nghề dệt thổ cẩm, tái chế nhựa phế phẩm… vẫn sử dụng máy móc, công nghệ lạc hậu, nên gần như toàn bộ lượng khói độc hại, nước thải đều xả thẳng ra môi trường mà chưa qua xử lý. Chưa hết, việc không trúng thầu vào cụm làng nghề cũng đã khiến các hộ làm nghề còn lại, phải tận dụng từng khoảng không ít ỏi để sản xuất: những xưởng dệt, xưởng nhuộm, xưởng hấp được đặt ngay giữa làng, gần trường học; những khu tập kết nhựa y tế nguy hại được đánh đống, chất cao ngất ngay cạnh nhà văn hóa, cạnh vườn hoa - khu vui chơi của người già, trẻ nhỏ…

Bác sĩ Vũ Văn Lên, Trạm trưởng Trạm y tế xã, cảnh báo mức độ ô nhiễm tại làng nghề Triều Khúc đang ở mức đáng báo động. Đây là nguồn dễ gây ra các bệnh về tim mạch, hô hấp, các ca mắc bệnh đường tiêu hóa, nhiễm độc, ung thư...

Điều đáng nói hơn, trong khi nhiều hộ dân mong muốn được vào cụm làng nghề để tham gia sản xuất, nhưng đành bất lực do không đủ điều kiện về kinh tế, thì Cụm làng nghề Triều Khúc đang bị phân lô, bán suất xây nhà ở kiên cố không theo giấy phép tràn lan. Thay vì xây dựng nhà xưởng làm nghề như mục tiêu đề ra của cụm làng nghề, hàng loạt các hộ gia đình đã chia nhỏ những lô đất trúng thầu để bán kiếm lời. Theo một thống kê, năm 2012 có 55 công trình xây dựng nhà ở cao tầng không phép, tới năm 2013 có 11 trường hợp. Còn 6 tháng đầu năm 2014 là 7 công trình.

Hà An

 >> Xây dựng trái phép tại Khu kinh tế Nghi Sơn
 >> Lối mở cho công trình xây dựng trái phép
 >> Kiểm điểm trách nhiệm 5 lãnh đạo phường có 'điểm nóng' xây dựng trái phép

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.