Phá ngục tại Yemen, hàng ngàn tù nhân tẩu thoát

01/07/2015 10:53 GMT+7

(TNO) Khoảng 1.200 tù nhân, bao gồm nhiều nghi can al-Qaeda, đã tẩu thoát khỏi một nhà tù ở Yemen hôm 30.6.

(TNO) Khoảng 1.200 tù nhân, bao gồm nhiều nghi can al-Qaeda, đã tẩu thoát khỏi một nhà tù ở Yemen hôm 30.6.

Vụ tù nhân tẩu thoát hàng loạt xảy ra tại nhà tù trung tâm ở thị trấn Taiz - Ảnh: Reuters
Trước khi xảy ra vụ tẩu thoát hàng loạt tại nhà tù trung tâm, vốn thuộc thành phố Taiz (miền trung Yemen) đã có đánh nhau dữ dội bên trong nhà tù.
Nguyên nhân sự việc chưa được xác định rõ ràng. Thông tấn xã nhà nước Saba của Yemen dẫn nguồn tin từ một quan chức an ninh cho biết những người ủng hộ al-Qaeda đã tấn công nhà tù, khiến tù nhân tẩu thoát. tuy nhiên, một quan chức khác lại nói với hãng tin Reuters rằng giao tranh dữ dội giữa các nhóm nổi dậy, khiến nhà tù rơi vào giữa các làn đạn và tù nhân tẩu thoát. Trong khi đó, AP thì đưa tin, các cai ngục đã bỏ chạy khi xảy ra giao tranh giữa lực lượng nổi dậy Houthi với đối thủ.
Đây là lần thứ 3 tại Yemen xảy ra việc tù nhân tẩu thoát với số lượng lớn kể từ khi liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu bắt đầu không kích lực lượng Houthi tại Yemen từ cuối tháng 3 vừa qua.
Yemen đã rơi vào bất ổn sâu rộng trong nhiều năm qua, khi các lực lượng chống đối nhau giao tranh ác liệt để giành quyền kiểm soát. Tình hình càng tồi tệ sau khi lực lượng Houthi lớn mạnh, khiến Tổng thống Abdrabbuh Mansour Hadi phải bỏ chạy khỏi thủ đô Sanaa đến thành phố Aden và sau đó là Ả Rập Xê Út.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.