
Điểm sáng về đối ngoại đa phương
Ngày 27.4, Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân cho 247 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Công binh số 1 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 4 lên đường thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc tại Abyei và Nam Sudan.
Hai thập niên trôi qua kể từ khi Việt Nam - Mỹ lần đầu tiên sát cánh trong các nỗ lực bảo tồn văn hóa Việt , ông Anthony Jones (ảnh), Tùy viên văn hóa - thông tin - giáo dục Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, chia sẻ triển vọng tiếp tục hợp tác trong thời gian tới.
Với việc để cho các nhà ngoại giao Iran trở lại Ả Rập Xê Út, trước mắt để vận hành lại phái bộ Iran tại tổ chức Hợp tác Hồi giáo (OIC), Riyadh thực chất đang bình thường hóa trở lại quan hệ với Iran sau 6 năm ngưng trệ.
Trung tá Đỗ Anh, người đang làm nhiệm vụ tại Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Cộng hòa Trung Phi, đã hy sinh ngày 6.1.
Ngày 17.1, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, Việt Nam đã để lại nhiều dấu ấn quan trọng sau khi hoàn thành nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc 2020 - 2021.
Sau số báo Moniteur universel ra ngày 6.1.1841, mặc dù phái bộ Việt Nam còn ở lại Paris, song lại không thấy một tờ báo nào đề cập đến họ nữa.
Căng thẳng tại biên giới Belarus - Ba Lan vẫn chưa hạ nhiệt, dù Liên minh Châu Âu (EU) cho rằng đang đạt được tiến triển trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng người di cư tại đây.
Mỹ chỉ trích việc Nga giới hạn số nhân viên tại các cơ quan ngoại giao của Mỹ ở Nga khiến công việc gặp nhiều khó khăn.
Hôm 12.10, ông Win Myint, Tổng thống bị phế truất của Myanmar, lần đầu tiên kể lại những thời khắc ban đầu của cuộc chính biến đã làm rung chuyển hệ thống chính trị nước này vào ngày 1.2.
Đức ngày 8.10 xác nhận đang điều tra một số trường hợp của cái gọi là “Hội chứng Havana” tại sứ quán Mỹ ở Berlin, vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden ký thông qua luật hỗ trợ các nạn nhân của hội chứng này.