Phải công bằng với người nộp thuế!

07/11/2015 07:59 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi đọc bài Không thiếu tiền sao “treo” hoàn thuế? đăng trên Thanh Niên ngày 6.11.

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi đọc bài Không thiếu tiền sao “treo” hoàn thuế? đăng trên Thanh Niên ngày 6.11.

Làm sao khuyến khích người đóng thuế?
Nộp thuế trễ hạn thì bị phạt, thậm chí “bêu” tên lên báo chí, điều này rất đúng, nhưng thủ tục và quy trình hoàn thuế thì nhiêu khê đến vậy, làm sao khuyến khích người đóng thuế. “Thuế là nghĩa vụ và quyền lợi”, câu này là bất di bất dịch, nhưng tại sao các cơ quan thuế lại hành xử thiếu công bằng với doanh nghiệp (DN) được hoàn thuế như vậy?
Lâm Văn Hiếu
(vanhieu1965@yahoo.com)
“Treo” hoàn thuế là vi phạm!
Nhà nước cần phải có quy định chế tài đối với cơ quan thuế nếu “treo” hoàn thuế hoặc “hành” người dân khi làm thủ tục hoàn thuế. Phải có một cơ chế rõ ràng, minh bạch với xã hội trong việc này, nếu không sẽ mất lòng tin của công dân khi làm nghĩa vụ thuế với cộng đồng.
Dũng
(ngocdung1969@yahoo.com)
Phải minh bạch!
Nhiệm vụ của cơ quan thuế là không để lọt thuế, thu đúng, thu đủ. Nhưng nếu thiếu minh bạch thì sẽ tạo ra sự bất công đối với người nộp thuế. Tôi thấy báo chí đăng rất nhiều tập đoàn, công ty nhà nước nợ đọng thuế kéo dài với hàng chục ngàn tỉ đồng, trong khi đó ở khối DN tư nhân thì lại chật vật, bị o ép khi yêu cầu cơ quan thuế hoàn thuế. Vậy hãy trả lời câu hỏi: Có sự ưu ái hay không giữa DN nhà nước và DN tư nhân?
Văn Tâm
(ng_tamvan62@yahoo.com)
Làm chứ đừng nói nhiều!
Ở đâu, ngành nào, khi người dân hoặc DN phản ảnh bức xúc về một lĩnh vực, một vấn đề nào đó, cũng nhận được câu khẳng định của quan chức là “sẽ xử lý cán bộ vi phạm” nhưng năm này qua năm khác, mọi việc vẫn vậy. Điều này khiến lòng tin bị sa sút nghiêm trọng. Nếu Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn phát biểu như vậy, thì hãy xử lý ngay những cán bộ thuế không chịu hoàn thuế cho DN như trong bài đã nêu. Hãy làm chứ đừng nói nhiều! Có vậy mới phần nào lấy lại niềm tin của người nộp thuế.
Nguyễn Bổng
(nguyenbong64@gmail.com)
       
Cách hành xử của cơ quan thuế đối với DN như vậy là hết sức bất công và vi phạm nghiêm trọng thời hạn thủ tục hành chính. Khi DN chậm nộp thì sẽ bị phạt chậm nộp. Như vậy đối với trường hợp cơ quan thuế chậm hoàn thuế thì nhà nước cũng phải có biện pháp phạt chậm hoàn thuế và phải trả lãi suất tương tự thì mới công bằng.
Luật sư Trần Bá Học
(Hãng luật Roma, TP.HCM)
Việc cơ quan thuế chây ì hoàn thuế cho DN với thời gian dài là biểu hiện của sự nhũng nhiễu, quan liêu. Phải có chế tài xử lý những cán bộ để xảy ra hiện tượng này nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, tạo sự tin tưởng của người dân đối với hoạt động điều hành kinh tế của nhà nước. Thậm chí, phải công khai danh tính của đơn vị chậm hoàn thuế lên các phương tiện thông tin đại chúng.
Luật sư Đặng Đức Trí
(Đoàn luật sư TP.HCM)
An Phong - Hải Nam (thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.