Phải loại ngay những 'con sâu' trong ngành thuế!

13/08/2015 05:36 GMT+7

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi đọc bài VCCI công bố khảo sát 2014: 32% doanh nghiệp “bôi trơn” ngành thuế đăng trên Thanh Niên ngày 12.8.

Đó là ý kiến của nhiều bạn đọc sau khi đọc bài VCCI công bố khảo sát 2014: 32% doanh nghiệp “bôi trơn” ngành thuế đăng trên Thanh Niên ngày 12.8.

Phải biết xấu hổ
Ngành thuế phải biết xấu hổ với sự việc này và phải có ngay biện pháp ngăn chặn việc cán bộ thuế làm khó dễ để buộc doanh nghiệp (DN) phải “bôi trơn”. Một khi tình trạng này còn tiếp diễn, còn những “con sâu” trong ngành, thì sự trì trệ trong các thủ tục thuế vẫn còn là trở ngại cho sự phát triển của đất nước.
Lê Văn Hưng
(hungle@yahoo.com)
Nói hoài sao vẫn thế ?
Việc các DN bị hành về các thủ tục liên quan đến thuế đang là nỗi ám ảnh chung, được nhắc tới rất nhiều, kể cả ở các kỳ họp Quốc hội. Thế nhưng cho tới nay, chuyện tệ hại này vẫn không thay đổi, DN lại tiếp tục bị vặn vẹo đủ kiểu, buộc họ phải “bôi trơn” ngành thuế. Tại sao nói hoài mà việc “bôi trơn” vẫn tiếp diễn?
Nguyễn Lam Hồng
(honglam_xunghe@yahoo.com)
Không thể chấp nhận
Thiết nghĩ, việc lập lại trật tự kỷ cương trong ngành thuế không khó, ví dụ ngành thuế cần quy định mọi thủ tục phải công khai, minh bạch, rõ ràng; lập các số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin về cán bộ, nhân viên có hành vi sách nhiễu, gây khó cho DN để xử lý người đó... Chúng ta không thể sống trong môi trường mà cái gì cũng phải “bôi trơn” như thế được.
Công Dân
(congdan@yahoo.com)
Lê Công Thảo
Chuyện xấu như vậy sao cứ tồn tại mãi, và cũng lạ là ngành thuế không có cách khắc phục, cứ để DN phải “bôi trơn” cán bộ, nhân viên thuế. Phải chăng do cấp trên không nghiêm nên cán bộ, nhân viên cấp dưới thực hiện nhiệm vụ tùy tiện, tạo ra tiêu cực để mưu lợi cá nhân?
Lê Công Thảo
(H.Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên-Huế)
Nguyễn Thị Thùy Trang 
Có nhiều lý do buộc DN phải “bôi trơn” nhưng lý do quan trọng nhất vẫn là về con người, những người nhân danh nhà nước thực hiện nhiệm vụ của mình. Vì vậy, muốn chống việc “bôi trơn” trong ngành thuế, hãy bắt đầu từ con người và chính sách tuyển dụng.
Nguyễn Thị Thùy Trang
(Q.9, TP.HCM)


Bùi Chiến

(thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.