Phải ngừng 5 dự án lớn

06/12/2008 00:18 GMT+7

Ngay sau khi CG 2008 bế mạc, phía Việt Nam và đại diện các nhà tài trợ quốc tế đã tổ chức một cuộc họp báo với sự tham dự của nhiều nhà báo trong và ngoài nước.

* Các ông có hài lòng với con số cam kết này không?

- Ông James Adams (Phó chủ tịch WB): Chúng tôi rất hài lòng. Thứ nhất, đây là con số có được trong bối cảnh khó huy động vốn như hiện nay; Thứ hai, đồng USD đang tăng mạnh, nếu tính theo tỷ giá năm ngoái thì con số tài trợ năm nay còn vượt 185 triệu USD nữa. Mà lưu ý con số này chưa có Nhật Bản. Điều đó chứng tỏ các nhà tài trợ vẫn tin vào các nỗ lực của Việt Nam và sẵn sàng cung cấp vốn.

- Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Võ Hồng Phúc: Với số cam kết trên 5 tỉ USD đã thể hiện sự nỗ lực rất lớn của các nhà tài trợ ưu tiên dành cho VN. Tôi rất tiếc là Nhật Bản chưa cam kết viện trợ, nếu Nhật Bản cam kết viện trợ thì chắc con số này sẽ là trên 6 tỉ USD. Tôi cảm ơn Nhật Bản vẫn khẳng định VN là đối tác viện trợ hàng đầu của Nhật Bản, và họ vẫn quan tâm chương trình, dự án lớn ở VN, đặc biệt là dự án về đường cao tốc, đường sắt cao tốc, đường bộ cao tốc, và Khu công nghệ cao Hòa Lạc.

* Trong khi chờ Ủy ban Hỗn hợp hai bên tiếp tục giải quyết vụ PCI thì bản thân phía VN có những hành động cụ thể nào đẩy nhanh quá trình này?

- Bộ trưởng Võ Hồng Phúc: Hiện Bộ Công an VN và Viện Công tố Nhật Bản đang phối hợp trao đổi thông tin với nhau để giải quyết vụ việc. Bộ Công an VN đã chính thức gửi công hàm cho phía Nhật Bản yêu cầu được phối hợp thông tin, chứng cứ. Công việc điều tra là của Bộ Công an và họ đang tiến hành.

* Nếu có tiêu cực xảy ra trong các dự án của các tổ chức quốc tế khác thì xử lý thế nào?

- Ông James Adams: Chúng tôi đã có những cơ chế rất nghiêm khắc để xử lý vấn đề này nếu nảy sinh, chúng tôi sẽ lập một bộ phận điều tra và cho tạm ngừng ngay công việc của nhân viên chúng tôi nếu liên quan đến vụ việc. Nhân viên hoặc các nhà thầu sẽ không bao giờ được tham gia vào hệ thống của chúng tôi nữa.

* Việc Nhật tạm dừng cam kết ảnh hưởng như thế nào đến các dự án?

- Bộ trưởng Võ Hồng Phúc: 3 dự án lớn với trị giá 65 tỉ yen dự kiến sẽ cam kết trong Hội nghị tài trợ kỳ này nhưng do vụ PCI nên phía Nhật Bản chưa cam kết, đó là dự án thoát nước Hà Nội giai đoạn 2, dự án vệ sinh môi trường đô thị thành phố Hải Phòng và dự án Metro Hà Nội. Nói chung đây là 3 dự án quan trọng và khi đã dừng cam kết thì sẽ dừng ký kết. Chúng tôi hy vọng sẽ cùng Đại sứ Nhật Bản thảo luận để thúc đẩy Ủy ban Phòng chống tham nhũng về các dự án ODA giữa Nhật Bản và VN hoạt động và sớm đưa ra các giải pháp.

Các dự án liên quan đến PCI hiện đang dừng thì trong đó có một số dự án về giao thông, đặc biệt là 2 dự án lớn của TP.HCM là dự án Hành lang Đông - Tây và dự án vệ sinh môi trường đô thị TP.HCM.

* Ông đánh giá thế nào về tốc độ giải ngân ODA của Việt Nam?

- Bộ trưởng Võ Hồng Phúc: Nhìn chung là rất tốt. Trong ba năm 2006, 2007, 2008 đều đạt kết quả tốt, đạt kế hoạch hơn 6 tỉ và dự kiến trong vòng 5 năm đến 2010 sẽ đạt 11 tỉ USD. Việc giải ngân trong bối cảnh hiện nay là ưu tiên số một của Chính phủ, do tình hình kinh tế khó khăn chúng ta càng phải giải ngân sớm, và phía các nhà tài trợ cũng sẵn sàng chi tiền.

Xuân Danh (ghi)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.