Phải trả 330 USD sau khi trộm số kim cương 5,7 triệu USD

19/02/2022 07:50 GMT+7

Tòa Anh ra phán quyết buộc một phụ nữ tên Lulu Lakatos, 60 tuổi, phải hoàn trả vỏn vẹn 330 USD sau khi thực hiện vụ trộm kim cương với giá trị kỷ lục ở Anh. Bà này vừa bị kết tội năm 2021 cho vụ trộm năm 2016.

cảnh sát london

Tại phiên xử hôm 18.2 ở tòa án Southwark (London), tòa nghe phía công tố viên trình bày âm mưu của bị cáo Lakatos. Bà này giả danh “Anna”, một chuyên gia thẩm định đá quý, nhằm đánh cắp 7 viên kim cương của công ty Boodles tại quận Mayfair vào năm 2016.

Số kim cương được đặt bên trong một cái ví có khóa và được bảo quản trong két sắt cửa hàng tại Mayfair trong quá trình chờ tiền được chuyển đến.

Ảnh chụp từ máy quay an ninh CCTV từ tầng hầm của công ty cho thấy thời khắc một kẻ đồng phạm đã nhét chiếc ví chứa đầy kim cương vào túi xách của Lakatos và đổi thành một chiếc ví khác có bề ngoài tương tự. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc.

Chưa đầy 3 giờ sau khi đổi kim cương, Lakatos và các đồng bọn đã rời Anh đến Pháp.

Khi chiếc ví được mở ra vào ngày hôm sau, bên trong chỉ là 7 viên đá cuội trong vườn. Cho đến nay, số kim cương thật vẫn chưa được tìm thấy.

Lakatos, sinh ra ở Romania và đến từ xã Saint-Brieuc (vùng Brittany của Pháp), dự kiến sẽ bị dẫn độ về Pháp.

Hai đồng phạm Christophe Stankovic và Mickael Jovanovic lãnh án tù 3 năm và 8 tháng sau khi nhận tội.

Giới công tố cho biết đây là vụ trộm kim cương có giá trị cao nhất thuộc dạng này ở Anh. Thẩm phán quyết định buộc bị cáo phải bồi hoàn số tiền 330 USD cho vụ trộm này. Đây cũng là toàn bộ số tiền mà bị cáo mang theo vào thời điểm bị bắt.

Hiện Lakatos cũng bị truy nã ở Thụy Sĩ vì đã thực hiện âm mưu tương tự. Theo đó một phong bì chứa 400.000 euro đã bị đổi thành phong bì toàn giấy.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.