Phái viên Philippines đến Trung Quốc

23/09/2012 03:25 GMT+7

Tân Hoa xã hôm qua đưa tin Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thảo luận với Bộ trưởng Nội vụ Philippines Mar Roxas, đặc phái viên của Tổng thống Benigno Aquino III, về quan hệ song phương sau các căng thẳng trên biển Đông.

Theo đó, ông Tập bày tỏ hy vọng quan hệ Bắc Kinh - Manila sẽ trở lại bình thường. Philippines thì thông báo cuộc hội đàm “mang tính xây dựng” nhưng không đề cập hai bên có bàn về tranh chấp bãi cạn Scarborough hay không. Trong khi đó tại Manila đang có tranh cãi gay gắt về vụ nghị sĩ Antonio Trillanes bí mật thương lượng với Bắc Kinh về vấn đề Scarborough.

Nghị sĩ Trillanes tuyên bố ông được Tổng thống Aquino III cử đi trong khi Văn phòng Tổng thống khẳng định ông Trillanes tự nguyện, theo GMA News. Nhiều nghị sĩ và chính khách Philippines chỉ trích hành động “đi đêm” của ông Trillanes và ủng hộ phản ứng cứng rắn của Ngoại trưởng Albert del Rosario trong căng thẳng quanh Scarborough.

Minh Trung

>> Đi đêm" với Trung Quốc, tổng thống Philippines bị tố phản quốc
>> Chính trường Philippines chao đảo vì vụ "đi đêm" với Trung Quốc
>> Báo Trung Quốc đe dọa Philippines, Nhật Bản
>> Tàu ngầm Mỹ lại ghé Philippines
>> Philippines xem xét tuần tra biển chung với Indonesia, Malaysia
>> Philippines sẽ đưa đại sứ tại Trung Quốc về nước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.