Phải xử lý tiêu cực, trả lại quyền lợi cho người dân

17/08/2005 23:55 GMT+7

Thứ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường (TNMT) Đặng Hùng Võ nói như vậy khi trao đổi với Thanh Niên, sau 1 ngày ròng rã tiếp hàng trăm người dân ở Long An đã tìm tới đoàn kiểm tra với xấp hồ sơ khiếu nại, tố cáo trên tay, rất nhiều người có cả nước mắt trên khuôn mặt.

Long An: Dân khóc vì uất ức chuyện đền bù

Mặc dù đã 11 giờ trưa, nhưng thấy người dân tìm đến quá đông (chừng 200 người) nên Thứ trưởng Đặng Hùng Võ đã sắp xếp tiếp dân ngay và kéo dài cho tới buổi chiều. Chỉ trong một tiếng rưỡi đồng hồ vào buổi trưa nhưng có tới 30 người phát biểu và chồng hồ sơ khiếu kiện chất lên bàn dày chừng 40 cm. Rất nhiều người vừa nói vừa khóc vì quá uất ức. Tất cả chỉ xung quanh vấn đề giải tỏa đền bù. Không ít người tố cáo trước đoàn việc mình bị bắt, bị còng và bị giam giữ vì liên quan đến việc cưỡng chế, đền bù giải tỏa. Thứ trưởng lắng nghe tất cả. Ông hỏi tên, địa chỉ từng người và ghi chép cẩn thận từng trường hợp một.

Trả lời Thanh Niên, Thứ trưởng Đặng Hùng Võ cho biết: "Qua mấy ngày làm việc cho thấy người dân khiếu kiện nhiều nhất vẫn là chuyện đền bù, giải phóng mặt bằng. Và chắc chắn điều này về mặt vĩ mô phải có sự điều chỉnh nhất định, mặc dù Luật Đất đai 2003 đã điều chỉnh khá nhiều rồi… Khiếm khuyết vừa qua thể hiện ở giá bồi thường chưa thỏa đáng. Nhiều người dân nói tháng trước tôi vừa nhận chuyển nhượng thửa đất. Tháng sau thì bị quy hoạch rồi bị thu hồi. Tôi mua 600 triệu đồng nhưng bồi thường chỉ 200 triệu đồng. Đó là người ta nói thật. Thực tế việc bồi thường của mình tại các địa phương là như thế. Chắc chắn hệ thống pháp luật phải xử lý".


Nhiều người dân ở thị xã Tân An (Long An) vừa khóc vừa trình bày với đoàn kiểm tra (ảnh: H.Phương)

Bà Rịa - Vũng Tàu: Có nơi 1m2 đền bù... 8.000 đồng

Báo cáo với Đoàn kiểm tra số 1, UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết từ 1/7/2004 đến 30/7/2005 toàn huyện đã có khoảng 1.523 hộ bị giải tỏa, trong đó có 133 hộ bị giải tỏa trắng. Thế nhưng cả 2 khu nhà tái định cư gồm 306 căn thì trong tình trạng một khu vào cuối năm nay mới được đưa vào sử dụng, còn một khu đầu năm 2006 mới khởi công. Vậy trong thời gian này những hộ bị giải tỏa trắng sẽ đi đâu? Ông Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng ban Đền bù giải tỏa huyện Châu Đức cho biết: "Hiện huyện đã xây xong một khu nhà tạm cư gồm 36 căn để bố trí tạm nơi ở cho 133 hộ bị giải tỏa trắng". Thế nhưng hiện nay chỉ có 2 hộ chấp thuận vào ở trong khu nhà tạm cư này, những hộ còn lại được hỗ trợ 1 triệu đồng/tháng để thuê nhà, UBND huyện cho biết như vậy. Ông Nguyễn Khải, Trưởng đoàn kiểm tra băn khoăn: "Vậy phải tìm hiểu tại sao dân không chịu vào ở trong các khu tạm cư. Việc phát cho mỗi hộ dân 1 triệu đồng như vậy cũng cần xem xét có phù hợp với những hộ gia đình đó không, không thể cứ phát tiền cho dân là xong nhiệm vụ". Mức giá đền bù cho đất ở tại huyện Châu Đức tại khu vực trung tâm của huyện là là 2,24 triệu đồng/m2 còn thấp nhất là... 8.000đ/m2 ở những khu vực nông thôn.


Thứ trưởng Bộ TNMT Đặng Hùng Võ lắng nghe ý kiến của người dân Long An (ảnh: H.Phương)

Khánh Hòa: Nhiều chủ trương của địa phương trái luật

Ông Bùi Ngọc Tuân, Trưởng đoàn Kiểm tra tình hình thực hiện Luật Đất đai tại Khánh Hòa, cho biết: "...Tiến độ cấp GCNQSDĐ đối với đất đô thị và đất ở đô thị tại Khánh Hòa rất chậm, mới đạt tỷ lệ 26%, trong khi tỷ lệ bình quân của cả nước là hơn 40%. Nguyên nhân do từ năm 2001-2004, tỉnh có một chủ trương không đúng Luật Đất đai, đó là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) cho hộ gia đình, cá nhân do tỉnh cấp mà không để cấp huyện làm. Đối với người đang sử dụng đất trong vùng đã được quy hoạch thì tỉnh cũng chủ trương không cấp GCNQSDĐ, điều này trái luật, dẫn đến việc thu hồi đất phức tạp, kéo dài...".

Cần nhanh chóng cấp GCNQSDĐ cho người dân

Ông Bùi Ngọc Tuân, Vụ phó Vụ Đất đai, Bộ TNMT (ảnh) cho biết: "Luật Đất đai năm 2003 đã đi vào cuộc sống nhưng có điều là việc tổ chức thực hiện Luật Đất đai còn yếu, có địa phương này địa phương khác chưa muốn cấp GCNQSDĐ cho dân. Vừa qua, báo chí phản ánh có địa phương tồn một số lượng lớn GCNQSDĐ trong tủ mà không cấp cho dân. Thế thì không cấp cho dân để làm gì? Phải chăng ở một số nơi, không cấp cho dân để từ đó phát sinh ra các tiêu cực? Vì vậy chúng tôi cho rằng, để giải quyết nạn nhũng nhiễu, tiêu cực đó, thì một trong những nhiệm vụ quan trọng của UBND các cấp là phải đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSDĐ cho dân...".   

Hoàng Phương - Trung Bảo - Xuân Hòa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.