Phải xuống tổ dân phố để tuyển sinh học nghề

10/12/2015 09:14 GMT+7

Sáng 9.12, hội thảo Đánh giá phát triển dạy nghề, dự án đổi mới và phát triển dạy nghề do Tổng cục Dạy nghề tổ chức, đã thu hút sự tham gia của đại diện gần 100 trường CĐ, TC nghề từ Đà Nẵng trở vào.

Sáng 9.12, hội thảo Đánh giá phát triển dạy nghề, dự án đổi mới và phát triển dạy nghề do Tổng cục Dạy nghề tổ chức, đã thu hút sự tham gia của đại diện gần 100 trường CĐ, TC nghề từ Đà Nẵng trở vào.

Vấn đề tuyển sinh tiếp tục là đề tài nóng tại hội thảo.
Theo số liệu của Tổng cục Dạy nghề, trong 5 năm (2011 - 2015), bậc CĐ và TC tuyển sinh đạt 53,4% so với mục tiêu đề ra, trong khi sơ cấp nghề và nghề dưới 3 tháng đạt 107,3%.
Đại diện Trường CĐ Nghề Đà Nẵng cho biết 3 năm trở lại đây số lượng người học giảm rất nhiều, trường phải xuống tận phường xã, tổ dân phố để tuyển sinh. "Một sự thay đổi nhỏ trong tuyển sinh ĐH của Bộ GD-ĐT cũng ảnh hưởng lớn đến tuyển sinh nghề", đại diện này nhìn nhận.
PGS-TS Dương Đức Lân, Tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, cho rằng nguyên nhân của tình trạng này là việc phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS chưa đồng bộ, nhận thức của xã hội còn nặng về bằng cấp, đào tạo tại một số trường chưa thực sự đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.