Phạm nhân vượt ngục dùng dao chém cảnh sát truy bắt

11/08/2021 14:56 GMT+7

Rạng sáng 11.8, lực lượng công an 2 tỉnh Yên Bái và Lào Cai đã khống chế, bắt giữ Triệu Văn Tài, phạm nhân đã bỏ trốn khỏi trại giam của Bộ Công an vào ngày 3.4.

Trao đổi với báo chí ngày 11.8, đại tá Lương Minh Nguyện, Giám thị Trại giam Hồng Ca (thuộc H.Trấn Yên, Yên Bái), cho biết các lực lượng chức năng đã bắt giữ Triệu Văn Tài (43 tuổi, quê Lào Cai) sau hơn 4 tháng truy bắt.
Trước đó, năm 2019, Triệu Văn Tài bị tuyên án 12 năm 3 tháng tù giam về tội “trộm cắp tài sản” và thi hành án tại Trại giam Hồng Ca.
Ngày 3.4, Tài bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Ngay sau đó, Công an các tỉnh Yên Bái và Lào Cai huy động 200 cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều lực lượng tổ chức truy bắt. Đến 0 giờ ngày 11.8, lực lượng chức năng đã xác định được Triệu Văn Tài đang ẩn náu tại một lán trại nằm sâu trong khu vực rừng núi thuộc H.Văn Bàn (Lào Cai), cách nơi bỏ trốn khoảng 200 km.
Đáng chú ý, trong quá trình lực lượng công an xông vào khống chế, Triệu Văn Tài đã chống trả quyết liệt, dùng dao đi rừng gây thương tích cho một cán bộ công an của H.Văn Bàn.
Thượng tá Bùi Thống Nhất, Trưởng Công an H.Văn Bàn, cho biết quá trình truy bắt giữ Triệu Văn Tài, lực lượng phải chuẩn bị đồ ăn, lương thực và lùng sục trong rừng nhiều ngày.
Cùng ngày, Triệu Văn Tài đã được di lý về trụ sở Công an H.Văn Bàn để lấy lời khai và điều tra hành vi trốn khỏi nơi giam giữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.