Phạm Thị Thu Hà đăng quang Hoa khôi Sinh viên Việt Nam

18/12/2017 07:00 GMT+7

Đêm chung kết cuộc thi Hoa khôi Sinh viên VN 2017 diễn ra tối qua 17.12 tại Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM không chỉ là ngày hội của 45 thí sinh mà còn của sinh viên cả nước.

Nhìn những bước đi vẫn còn lúng túng trên sàn catwalk, cách tạo dáng còn cứng cùng những gương mặt có khi lần đầu trang điểm... mới thấy sự mộc mạc của 45 bông hoa đại diện cho nhan sắc của hơn 1.600 thí sinh cả nước.
Trước khi bước vào đêm chung kết, nhìn các em sống trong ngôi nhà chung tại TP.HCM, cùng nhau chia sẻ những thành tích học tập, cùng trao đổi cách để tự tin hơn trong cuộc sống, để học giỏi hơn tiếng Anh... sẽ thấy cuộc thi đã đem lại cho họ những trải nghiệm đáng nhớ. Quỳnh Nga (22 tuổi, sinh viên năm cuối chuyên ngành kinh tế đối ngoại Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội), người được trao danh hiệu Á khôi 1 và giải Hùng biện tiếng Anh hay nhất, chia sẻ: “Cuộc thi đã cho em cơ hội được gặp gỡ nhiều bạn bè từ khắp cả nước và học được những điều tốt đẹp từ các bạn ấy như sự tự tin, tinh thần tích cực học tập, rèn luyện, tấm lòng nhân ái qua những hoạt động xã hội và từ thiện mà chúng em cùng tham gia trong suốt hành trình cuộc thi”. Nga cũng chia sẻ bí quyết học tiếng Anh của cô: “Đơn giản là cố gắng mỗi ngày đều nói tiếng Anh và tiếp xúc với môi trường có sử dụng tiếng Anh. Để nhớ từ vựng, em có một cuốn sổ nhỏ ghi chép các từ mới và những câu liên quan đến từ mới ấy. Một tuần ít nhất phải nói vài lần liên quan đến câu và từ mới để nhớ lâu hơn”.

tin liên quan

Đêm tôn vinh Hoa khôi sinh viên VN
Với chủ đề Vẻ đẹp của sự thông minh, cuộc thi Hoa khôi sinh viên VN 2017 đã nhận hơn 1.600 hồ sơ tham gia của nữ sinh viên đến từ 212 trường đại học, cao đẳng và học viện trên cả nước.
Theo đánh giá của nhiều giám khảo, thí sinh năm nay có mặt bằng nhan sắc và tài năng vượt trội hơn các năm trước.
Lần thứ tư đồng hành cùng cuộc thi trong vai trò giám khảo, nhà thiết kế Thuận Việt cho biết: “Có cơ hội quan sát thực tế, phỏng vấn, tiếp xúc các em thí sinh nhiều mới biết các em đã chuẩn bị rất kỹ để tham gia cuộc thi, từ ngoại hình, trang phục đến tài năng và đặc biệt là kiến thức, ngoại ngữ. Bởi tiêu chí cuộc thi là tìm một gương mặt đáp ứng tất cả những tiêu chí trên để đại diện cho hình ảnh sinh viên VN hội nhập thế giới, đặc biệt top 3 năm nay sẽ có cơ hội giao lưu với sinh viên nước bạn khi đến Singapore trong năm 2018. Đa số các em năm nay có lợi thế về sắc vóc, sự năng động, khá ngoại ngữ và có nhiều kiến thức về đời sống xã hội”.
Nhà báo Nguyễn Công Khế (Chủ tịch Hội đồng giám khảo năm 2017, người đã nhiều năm chấm thi cho các em) nhận xét: “Ở cuộc thi này các em có vẻ đẹp trong sáng, dễ thương. Tất nhiên đã là hoa khôi thì phải xinh, nhưng chúng tôi đồng thời nhấn mạnh trí tuệ phải đi cùng nhan sắc. Điều quan trọng hơn hết là tất cả thành viên ban giám khảo không bị chi phối bởi ai mà các giải thưởng do chúng tôi quyết định”.
Trong đêm chung kết tối qua, khán giả còn được gặp lại 4 hoa khôi 4 kỳ trước đây là Ái Vi (2013), Phương Thảo (2014), Mỹ Huyền (2015) và Thu Hồng (2016).
Cuộc thi do Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm hỗ trợ và phát triển sinh viên VN, Tập đoàn IMC-TodayTV... phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Hội LHTN VN, Hội Sinh viên VN.

tin liên quan

162 thí sinh vào bán kết Hoa khôi Sinh viên VN
Với chủ đề Vẻ đẹp của sự thông minh, sau hơn 2 tuần tiến hành vòng sơ khảo tại Hải Phòng, Hà Nội, Đà Nẵng, Đà Lạt, Cần Thơ và TP.HCM, ban tổ chức đã chọn ra 162 thí sinh vào vòng bán kết.
Trong đêm chung kết xếp hạng và trao giải, các thí sinh đã trải qua những phần thi: trang phục áo dài, trang phục dạ hội và thi ứng xử (cho top 5).
Kết quả, Phạm Thị Thu Hà (20 tuổi, sinh viên Trường ĐH Tây Đô, Cần Thơ; cao 1,73 m; nặng 58,3 kg; số đo 3 vòng 85 - 66 - 93) đã trở thành Hoa khôi Sinh viên VN 2017 và nhận giải thưởng 200 triệu đồng. Danh hiệu Á khôi 1 cùng phần thưởng 100 triệu đồng thuộc về Nguyễn Thị Quỳnh Nga (22 tuổi, sinh viên Trường ĐH Ngoại thương Hà Nội). Quỳnh Nga nhận thêm 2 giải Nữ sinh viên tài năng và Hùng biện tiếng Anh hay nhất. Danh hiệu Á khôi 2 được trao cho Đinh Thị Triều Tiên (19 tuổi, sinh viên Trường ĐH Văn Hiến TP.HCM). Hoa khôi cùng Á khôi 1 và 2 sẽ tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương do T.Ư Đoàn tổ chức ra thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa vào năm 2018.
Ngoài ra, ban tổ chức còn trao các giải: Nữ sinh viên mặc áo dài tươi tắn dáng xinh đẹp cho Hoài Phương; Nữ sinh viên thân thiện: Như Quỳnh; Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất: Thùy Dung (mỗi giải 30 triệu đồng).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.