Phạm Thu Hà, 'thỏi nam châm' của làng nhạc Việt

25/01/2014 09:06 GMT+7

(iHay) Phạm Thu Hà được ví như 'thỏi nam châm' của làng nhạc Việt bởi sức hút và cá tính riêng.

(iHay) Không phải là cái tên đình đám trong showbiz Việt nhưng Phạm Thu Hà được ví như "thỏi nam châm" của làng nhạc Việt bởi sức hút và cá tính riêng trong dòng nhạc mà cô theo đuổi. 

 Phạm Thu Hà: Tôi đang có nhiều mật 1

Luôn nói không với "lối đi tắt"

* Là một nghệ sĩ nhưng có vẻ như bạn hoạt động khá lặng lẽ? Điều này là con đường bạn đã chọn cho mình hay đang chờ "thiên thời địa lợi" nhỉ?

Đúng là tôi đang tự chọn cho mình cách hoạt động nghệ thuật một cách lặng lẽ, lặng lẽ để tìm cho mình hướng đi đúng, để tập trung lao động cho ra đời những sản phẩm âm nhạc có chất lượng, để đưa nhạc bán cổ điển gần hơn với công chúng yêu nhạc. Tôi hát dòng nhạc khá kén chọn người nghe nên khi xuất hiện trước công chúng, tôi luôn buộc mình phải có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thấu đáo chứ không thể vội vàng được. Cũng có thể lấy yếu tố "thiên thời địa lợi" làm thước đo cho những lần xuất hiện trong hoạt động nghệ thuật của tôi như chị nói.

* Có thanh và cả sắc, bạn có nghĩ việc hơi "ẩn mình" như vậy là một thiệt thòi cho sự phát triển sự nghiệp của mình không?

 

Công việc của ca sĩ là hát và tìm kiếm những bài hát để đưa ra những sản phẩm âm nhạc tốt tới công chúng. Tôi vẫn luôn cố gắng để thực hiện tốt việc đó

Mỗi người đều có một hướng đi riêng cho mình. Xuất hiện nhiều hay ít không quan trọng bằng việc sau mỗi lần biểu diễn, ký ức về một buổi biểu diễn đẹp được đọng lại trong lòng công chúng yêu nhạc. Khi có được sự ủng hộ từ khán giả thì tất cả sẽ "hữu xạ tự nhiên hương" cho việc phát triển sự nghiệp âm nhạc của tôi thôi. Nhưng chắc chắn tôi không ẩn mình lâu đâu (cười).

* Cuộc sống của một nghệ sĩ mà dường như những hào nhoáng, phù hoa của giới showbiz không "chạm" đến được, cảm giác này có thật sự khiến bạn hài lòng và thảnh thơi không?

Dòng nhạc bán cổ điển của tôi không có quá nhiều sân khấu để trình diễn. Có những lúc tôi buồn vì không được hát nhiều như các ca sĩ khác, nhưng cũng có lúc cảm thấy vui vì có nhiều thời gian để đi nghe nhạc, xem các anh chị nghệ sĩ khác biểu diễn, đi xem các chương trình nghệ thuật trong và ngoài nước, xem phim và vào phòng thu...

Công việc của ca sĩ là hát và tìm kiếm những bài hát để đưa ra những sản phẩm âm nhạc tốt tới công chúng. Tôi vẫn luôn cố gắng để thực hiện tốt việc đó. Tôi đang hòa mình vào dòng chảy của showbiz. Nói đến showbiz mọi người có thể không mấy thiện cảm. Nhưng như chị thấy nếu nhìn vào mặt tích cực thì cái gì cũng tốt và ngược lại. Thực tế showbiz có rất nhiều nghệ sĩ có tài năng cũng như có một đời sống tinh thần lành mạnh. Riêng với tôi, đang rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, có thời gian để học tập, làm việc, gặp gỡ thầy cô, bạn bè, người hâm mộ.

* Hay Hà cho rằng đó là sự lựa chọn an toàn để tránh xa những cạm bẫy, thị phi...?

Bất kỳ một người làm nghệ thuật nghiêm túc nào cũng luôn mong muốn lựa chọn một con đường an toàn, ở đó không có cạm bẫy, không có thị phi. Dẫu biết là sẽ gian truân vất vả lắm, nhưng nếu muốn làm một nghệ sĩ chân chính đáp lại sự yêu thương của khán giả thì tôi cũng phải tự xây dựng cho mình một chuẩn mực riêng. Nên chắc chắn tôi luôn nói không với những "lối đi tắt" mang nhiều rủi ro như vậy.

* Theo dòng nhạc cổ điển, một sự lựa chọn khó cho chính bản thân bạn và cũng khó "hòa tan" trong một thị trường âm nhạc mà tính giải trí vẫn đang nổi trội nhưng bạn vẫn kiên trì theo đuổi trong nhiều năm, tại sao?

 Phạm Thu Hà: Tôi đang có nhiều mật 2
Ảnh: Nhân vật cung cấp

Tôi không bao giờ muốn làm mất đi màu sắc cổ điển trong âm nhạc của mình, dù biết rằng, dòng nhạc này khá kén người nghe. Một lối đi riêng chưa bao giờ là dễ dàng. Tuy nhiên, khán giả sẽ không cảm thấy quá “nặng” khi nghe những bản nhạc mang phong cách cổ điển vì tôi luôn hướng tới sự tự nhiên.

* Có nghĩa là bạn muốn âm nhạc xác định vị trí và đẳng cấp của mình chứ không muốn chỉ là sự nổi tiếng?

Mỗi nghệ sĩ đều chọn cho mình cách riêng để tiếp cận khán giả. Tôi chỉ muốn khi đứng trên sân khấu, khán giả thưởng lãm rồi công nhận con đường tôi đi là đúng. Thà hát ít mà đi vào lòng khán giả còn hơn diễn nhiều mà không tập trung, không có hồn thì sẽ phản tác dụng. Chính vì vậy nếu muốn được công nhận là đẳng cấp hay nổi tiếng thì phải còn phụ thuộc vào sự đánh giá khách quan của khán giả. Người nào làm nghề cũng mong có hai điều này nhưng mong muốn đó là cá nhân, còn đạt tới tầm cao đó hay không là phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nữa.

* Bạn có nghĩ những ca sĩ theo đuổi dòng nhạc cổ điển có một đẳng cấp khác so với dòng nhạc thị trường không, dù tiếng tăm của họ không thuộc hàng sao?

 
Chữ "đại gia" nghe có vẻ không mấy tích cực nhỉ? (cười). Tôi nghĩ rằng những công chúng yêu âm nhạc, có niềm say mê với âm nhạc bán cổ điển và gia đình tôi với sự yêu thương, đùm bọc, nâng đỡ chính là những "đại gia" trong âm nhạc của tôi

Dòng nhạc nào cũng cần phải có sự khổ luyện, đến khi đạt đến một trình độ nhất định rồi thì tiếng tăm cũng sẽ sớm song hành thôi. Trong suy nghĩ của tôi không bao giờ lấy việc theo đuổi nhạc cổ điển để làm thước đo cho đẳng cấp, sẽ thật sáo rỗng nếu hát cổ điển mà không có gì đọng lại trong lòng khán giả.

* Bạn tự nhận mình không giỏi giao tiếp, không thích bon chen, không có nhiều bạn trong giới showbiz trong khi bạn là một nghệ sĩ? Điều này thì có hơi "không bình thường" chăng?

Tôi luôn sống thật với bản thân và xây dựng chuẩn mực cho riêng mình, cũng có nhiều lúc tôi ẩn mình trong chính sự chuẩn mực đó. Vì vậy, sẽ không có gì là bất bình thường với bản thân bởi tôi tự chọn cách sống nhẹ nhàng như vậy để cảm nhận cuộc sống, đón nhận tình cảm mà mọi người dành cho tôi một cách tự nhiên và bình yên nhất.

* Vậy bạn tìm được sự bình yên trong cái "không bình thường" ấy chứ?

Tôi đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại. Nghĩ thoáng và sống đơn giản sẽ tốt hơn cho tất cả chúng ta.

* Không còn quá trẻ nhưng lại theo đuổi dòng nhạc "khó nuốt" và cũng là một "khẩu vị" mà không phải ai cũng thích nghe, đặc biệt là giới trẻ. Vậy làm thế nào để bạn "hòa nhập" với thị trường âm nhạc mà không cảm thấy "lẻ bóng" nhỉ?

Tôi thực hiện các sản phẩm âm nhạc theo dòng nhạc bán cổ điển là làm sao để khán giả nghe chứ không phải khoe nhạc cổ điển. Làm sao để các tác phẩm đó phục vụ khán giả nhiều hơn, trong đó bao gồm cả khán giả trẻ. Sứ mệnh của tôi là làm sao để khán giả trẻ tiếp cận, yêu thích dòng nhạc bán cổ điển. Thực tế cho thấy những gì tôi đi qua, đã may mắn được rất nhiều khán giả trẻ đón nhận. Để tôi kể một câu chuyện vui: Tôi có một fan nhí là con của một người bạn, bé mới 4 tuổi thôi mà tôi hát bài gì bé cũng thuộc và hát  lại cho tôi nghe rất chuẩn. Lại còn góp ý “nếu như cô hát trên truyền hình mà không mặc đúng ý cháu là cháu... giận đó”. Một câu chuyện vui mà hoàn toàn thực tế làm tôi hạnh phúc lắm. 

* Dù có "lẻ bóng" thì Hà có tự tin rằng mình sẽ trụ vững giữa một thị trường âm nhạc quá nhiều màu sắc như hiện nay không?

Âm nhạc là một bảng màu đa dạng, tôi vui vì mình đang góp phần nho nhỏ cho việc tô bảng màu đấy thêm rực rỡ. Để ra mắt với công chúng và thể hiện thì dễ lắm, nó không khó với tôi. Để ra mắt một sản phẩm âm nhạc cũng quá đơn giản. Nhưng bạn ra mắt công chúng với hình ảnh thế nào? Với sản phẩm âm nhạc ra sao? Đó mới là vấn đề. Cống hiến là một phần thưởng và cũng thực sự là áp lực cho tôi với mỗi sản phẩm tiếp theo.  

Chữ "đại gia" nghe không mấy tích cực?

* Hơi tò mò một chút là cái duyên nào đưa bạn đến với Đức Trí, Võ Thiện Thanh, 2 nhạc sĩ khá tiếng tăm để rồi có sự hợp tác tương đối ấn tượng bằng 2 sản phẩm âm nhạc mà bạn đã phát hành?

Nhạc sĩ Võ Thiện Thanh là người đã định hướng cho tôi dòng nhạc cổ điển giao thoa (classic crossover) mà tôi đang theo đuổi. Anh giống như người thầy, người anh đã đặt cho tôi những viên gạch đầu tiên trên con đường theo đuổi dòng nhạc này. Sau đó, chính anh Thanh lại kết nối và thuyết phục nhạc sĩ Đức Trí chấp nhận thực hiện sản phẩm tiếp theo cho tôi. Có thể nói, việc tôi cộng tác được với các anh đều bắt đầu từ chữ “duyên” và tôi thực sự thấy mình rất rất may mắn.

* Hỏi một câu vui rằng, hai vị nhạc sĩ đó có ai là "đại gia" của bạn trong âm nhạc không nhỉ?

Chữ " đại gia" nghe có vẻ không mấy tích cực nhỉ? (cười). Tôi nghĩ rằng những công chúng yêu âm nhạc, có niềm say mê với âm nhạc bán cổ điển và gia đình tôi với sự yêu thương, đùm bọc, nâng đỡ chính là những "đại gia" trong âm nhạc của tôi rồi. Tôi kính trọng nhạc sĩ Võ Thiện Thanh và nhạc sĩ Đức Trí như những người anh, những người thầy của mình.

* Có tin đồn rằng, một vị trong số đó là tri kỷ rất đặc biệt... của Hà đấy?

Chỉ là tin đồn thôi mà. Thông tin bây giờ đến với công chúng rất đa dạng và đa chiều, thật có, giả có. Tôi tin công chúng luôn là những người tự biết lọc các thông tin đến với mình một cách hữu ích nhất. Còn tôi thì không bận tâm rồi.

* Tiếp xúc thấy bạn có vẻ là một phụ nữ Bắc rất truyền thống, điều này chắc ảnh hưởng rất nhiều đến dòng nhạc mà bạn theo đuổi? Còn trong cuộc sống thì sao?

Hằng ngày tôi cũng vẫn thích những công việc bếp núc, thích tự tay nấu ăn, chăm sóc gia đình. Tôi sống cùng với bố. Còn mẹ và vài người thân thì bận công việc bên Mỹ nên đi đi, về về thăm hai bố con. Lúc rảnh rỗi tôi vẫn đọc sách và học hỏi thêm nhiều điều, quen cái nếp từ nhiều năm nay tới giờ. Thỉnh thoảng tôi gặp gỡ bạn bè, đồng nghiệp cà phê, tán gẫu, kể chuyện tếu với nhau, đưa ra ý tưởng mới và cùng nhau tranh luận... Cuộc sống của tôi chỉ đơn giản là vậy.

* Vậy thì tôi hơi tò mò bạn thể hiện thế nào là một phụ nữ hiện đại nhỉ?

Ngoài thời gian dành cho công việc, tôi còn chăm sóc bản thân để có một vẻ ngoài tươm tất bởi điều đó làm cho mình trở nên tự tin hơn, lẽ dĩ nhiên tự tin cũng góp phần giúp tôi thành công hơn. Tôi yêu thể thao nên cũng chọn chơi một vài môn, dành khá nhiều thời gian đi mua sắm và lướt web. 

* Hà từng bảo rằng mình không thích tiếp xúc nhiều, không thích nói nhiều bởi đôi khi nói không chuẩn sẽ vô tình làm cho người khác tổn thương. Vậy là khi dấn thân vào showbiz bạn đã cho mình vào những nguyên tắc ư?

Tôi nghĩ, showbiz là một môi trường tốt để sản sinh ra những nghệ sĩ chân chính và giúp họ chạm được đến ước mơ nghề nghiệp. Đúng là tôi phải quy định riêng cho mình một số nguyên tắc để dù có sóng gió thế nào, cũng sẽ đứng vững được. Tất cả là do mình mà.

* Bạn có e ngại giới showbiz không vì thấy bạn có vẻ lạc lõng với nơi này và cũng không mặn mà lắm?

Tôi không e ngại, chẳng qua đó là cách nghĩ. Mỗi người làm nghệ thuật đều có cá tính của riêng mình. Tôi cũng tự thấy mình là người khó tính và cá tính lắm. (cười).

* Tôi cho đó là sự "khép kín" mà nếu không như vậy, biết đâu bạn đã là một tên tuổi thành công hơn rồi? Hà có cảm thấy hối tiếc không?

Chưa bao giờ tôi cảm thấy hối tiếc về cách sống và con đường mình đã chọn cả. Thành công luôn đến với những người biết tận dụng cơ hội và nắm bắt trong từng khoảnh khắc.

* Nhiều nghệ sĩ Bắc vào Nam lập nghiệp và rất thành công, Hà có đang nhắm đến kế hoạch đó không?

Bản thân tôi vẫn hay đi, về để làm việc và biểu diễn trong Nam. Tuy nhiên nếu để nói “Nam tiến” hẳn thì tôi chưa nghĩ tới và cũng có thể là không. Bởi tôi rất yêu cuộc sống, con người Hà Nội.

* Kế hoạch sắp tới của bạn có gì mới?

Tôi còn đang có nhiều điều bí mật trong các dự án sắp tới nên chưa thể bật mí được (cười). Nhưng vẫn đang tiếp tục làm việc cùng với nhạc sĩ Đức Trí, Thanh Phương để hoàn tất các tác phẩm âm nhạc mà các anh đã chọn lựa, tin tưởng giao cho. Năm 2014 sẽ là một năm đầy bận rộn của tôi và sẽ "bật mí" cho khán giả bằng hành động, những sản phẩm cụ thể.

* Cảm ơn bạn đã chia sẻ!

 Thu Thủy
(thực hiện)

>> Hoàng Quyên bứt phá đêm Gala 8 Vietnam Idol 2012
>> Quang Dũng - Phạm Thu Hà tình tứ hát giữa phố cổ
>> Hai cô cháu gái của Lam Trường hát chung tại Gala nhạc Việt 2014
>> Trai tây hát nhạc Việt Kyo York: Tôi mong nổi tiếng vì bố mẹ
>> Lệ Quyên tình tứ với 5 nam ca sĩ 'hot' của làng nhạc Việt
>> Trẻ con 'chê' nhạc Việt, sính nhạc Anh, nhạc Hàn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.