Phân bổ ngân sách 2020: Chi thường xuyên vẫn gấp 3 chi đầu tư phát triển

14/11/2019 12:16 GMT+7

Theo nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương 2020 vừa được Quốc hội thông qua sáng nay (14.11), khoảng 220.000 tỉ đồng sẽ dành để đầu tư phát triển.

Sáng 14.11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2020.
Theo đó, tổng số thu ngân sách trung ương sẽ là gần 851.770 tỉ đồng. Tổng số thu ngân sách địa phương là hơn 660.500 tỉ đồng
Tổng số chi ngân sách trung ương là 1,069 triệu tỉ đồng, trong đó dự toán 367.700 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Trong hơn 1 triệu tỉ đồng chi ngân sách 2020, sẽ chi bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương gần 219.500 tỉ đồng

Đồ họa: Lê Hiệp

Quốc hội cũng nhất trí phân bổ ngân sách trung ương năm 2020 theo các phụ lục.
Theo đó, trong số 1,069 triệu tỉ đồng dự toán, sẽ chi bổ sung cân đối cho ngân sách địa phương gần 219.500 tỉ đồng và chi ngân sách trung ương theo lĩnh vực hơn 850.000 tỉ đồng.
Trong chi ngân sách trung ương, Quốc hội phân bổ 220.000 tỉ đồng cho đầu tư phát triển; 115.400 tỉ đồng chi trả nợ lãi; gần 480.000 tỉ chi thường xuyên; 14.600 tỉ đồng chi cải cách tiền lương, tinh giản biên chế; hơn 17.500 tỉ đồng dự phòng ngân sách và 1.200 tỉ đồng chi dự trữ quốc gia.
Như vậy, riêng chi thường xuyên của các cơ quan trung ương chiếm 56% tổng ngân sách. Chi đầu tư phát triển chỉ chiếm 25,8% ngân sách.

Chi thường xuyên và các khoản chi khác chiếm đến gần 75% ngân sách, chi đầu tư phát triển chỉ còn 25,8% ngân sách T.Ư

Đồ họa Lê Hiệp

Chi thường xuyên của các bộ, cơ quan trung ương (48 cơ quan), không bao gồm chi mục tiêu quốc gia, là 427.000 tỉ đồng.
Ngân sách trung ương cũng chi bổ sung có mục tiêu cho địa phương khoảng 148.000 tỉ đồng, trong đó miền núi phía Bắc được hỗ trợ 37.000 tỉ đồng; đồng bằng sông Hồng được hỗ trợ gần 16.300 tỉ đồng; Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung được hỗ trợ hơn 40.300 tỉ đồng; Tây Nguyên hơn 10.300 tỉ đồng; Đông Nam Bộ hơn 19.100 tỉ đồng; đồng bằng sông Cửu Long là gần 25.000 tỉ đồng.

Cơ cấu chi thường xuyên năm 2020

Đồ họa Lê Hiệp

Năm 2020, các địa phương cũng phải vay để bù đắp bội chi và vay trả nợ gốc gần 29.500 tỉ đồng, trong đó bù đắp bội chi hơn 18.000 tỉ đồng và vay trả nợ gốc gần 11.380 tỉ đồng.

Cơ cấu chi đầu tư phát triển năm 2020

Đồ họa Lê Hiệp

Quốc hội cũng giao Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan trung ương và ủy ban nhân dân các cấp quyết định giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 theo đúng nghị quyết của Quốc hội đến từng cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước trước ngày 31.12.2019; thực hiện công khai, báo cáo kết quả phân bổ và giao dự toán ngân sách theo quy định của luật Ngân sách nhà nước.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.