Phần mềm 'giải mã' ung thư, đề xuất cách điều trị hiệu quả nhất

La Vi
La Vi
26/06/2021 09:30 GMT+7

Một công ty Hungary đã phát triển một phương pháp giúp các bác sĩ tìm ra liệu pháp phù hợp cho bệnh nhân ung thư dựa trên cấu hình phân tử của từng khối u bằng cách sử dụng trí thông minh nhân tạo.

Một công ty Hungary đã phát triển phần mềm có thể bẻ khóa mã ung thư bằng trí tuệ nhân tạo và giúp các bác sĩ có thể tìm ra phương pháp điều trị phù hợp với bệnh nhân. 
Giám đốc điều hành Istvan Petak của Oncompass, công ty đã phát triển phần mềm, cho biết công nghệ này có thể tìm ra liệu pháp phù hợp để chữa trị cho bệnh nhân ung thư. Các phương pháp sẽ dựa trên cấu hình phân tử riêng lẻ của khối u
Cho đến nay, nghiên cứu về ung thư đã xác định được khoảng 6 triệu đột biến gen có thể khiến các tế bào trở thành ung thư. 

Phần mềm của Oncompass sẽ hiển thị các lựa chọn điều trị theo một trình tự hợp lý.

Reuters

Các bác sĩ cũng có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu để xác định loại thuốc nào phù hợp với loại đột biến cụ thể, cũng như các xét nghiệm chẩn đoán phân tử. 
Và phần mềm của Oncompass sẽ kết hợp tất cả những thông tin này lại với nhau. Sau đó, nó sẽ tạo ra các lựa chọn điều trị theo một trình tự hợp lý. 
Giám đốc điều hành Oncompass cho biết: "Những gì chúng tôi có thể làm không chỉ đơn giản là đẩy nhanh quyết định điều trị mà còn cải thiện nó một cách đáng kể. Điều này mở ra một chương mới cho ung thư học. Và tôi nghĩ rằng trong y học, chúng ta gọi đó là kỷ nguyên kỹ thuật số của y học và của cả ung thư học". 
Phần mềm của Oncompass đã được sử dụng để hỗ trợ điều trị hơn 10.000 bệnh nhân ở một số nước châu Âu, trong đó có cả Katalin Bernath. 
Bà được chẩn đoán mắc bệnh ung thư phổi và não vào năm 2012 và được thông báo rằng bà chỉ còn sống được 3 tháng. 
Bà kể lại: "Tôi đã nói với bác sĩ rằng ông ấy nên nói chuyện với tôi về một số phương pháp điều trị thay thế hoặc một giải pháp nhẹ nhàng hơn. Nhưng tất cả những gì ông ấy nói là ông ấy không thể cung cấp bất cứ thông tin gì vì tôi phải hiểu khối u đó nguy hiểm và lây lan nhanh như thế nào. Tôi sẽ phải đến bệnh viện, mặc tã và chết ở đó. Tôi trả lời là tôi không muốn điều đó xảy ra và đóng sầm cửa lại. Tôi đã quyết định tìm một bác sĩ chuyên khoa ung thư khác". 

Sau khi được điều trị theo đề xuất của phần mềm, bà Bernath đã hồi phục và các khối u đã biến mất.

Reuters

Bác sĩ mới của bà Bernath đã liên hệ với Oncompass vào năm 2013. Phần mềm lúc này cho biết liệu pháp khả quan nhất là sinh thiết khối u bị đột biến gen của bà. 
Sau đó, bà đã đáp ứng rất tốt với việc điều trị và các khối u đã biến mất. Cho đến hôm nay, bà vẫn không có thêm triệu chứng gì.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.