Phần mới nhất của loạt phim kinh dị 'Saw' lên ngôi tại tuần lễ Hallowwen

30/10/2017 10:15 GMT+7

Jigsaw là tác phẩm khởi động lại thương hiệu phim kinh dị Saw sau 7 năm bị các nhà sản xuất bỏ bê. Tuy giành ngôi đầu nhưng thành tích doanh thu của phim lại không làm hài lòng những fan trung thành của sê ri phim này.

Ra mắt vào ngày 27.10 (đúng tuần lễ chuẩn bị chào đón Halloween), Jigsaw mang lại cho nhà sản xuất 16,25 triệu USD sau 3 ngày cuối tuần. Dù khiêm tốn nhưng con số này đủ để tác phẩm đứng hạng nhất trong các phim ăn khách nhất Bắc Mỹ.
Đã 7 năm kể từ Saw 3D: The Final Chapter (2010) ra mắt, niềm hứng thú của khán giả đối với bộ phim này có lẽ đã không còn nhiều. Tuy nhiên, đối với các fan trung thành của loạt phim kinh dị này, đây vẫn là món quà tuyệt vời của nhà sản xuất dành tặng trong dịp lễ Halloween đang cận kề. Theo điều tra sau giờ chiếu của Cinema Scores, người xem chấm phim ở mức điểm B-, một số điểm không cao nhưng cũng không phải hàng thảm họa.
Phim được đạo diễn bởi anh em Michael Spierig, Peter Spierig và có sự tham gia của Matt Passmore, Callum Keith Rennie, Clé Bennett và Hannah Emily Anderson.
Hình ảnh đầu lợn gây ám ảnh trong Jigsaw Ảnh: Lionsgate
Tuần vừa qua phòng vé Bắc Mỹ tiếp tục chứng kiến doanh thu của các bộ phim tụt xuống một cách nghiêm trọng. Trừ các tác phẩm mới ra mắt, tất cả những bộ phim đã ra mắt được 2, 3 hoặc 4 tuần đều có mức giảm hơn 40% so với tuần kề trước. Trong đó, mức giảm thê thảm nhất phải kể đến Geostorm (Siêu bão địa cầu) khi từ 13,7 triệu USD xuống còn 5,7 triệu USD (giảm hơn 58%). Geostorm hiện đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng phim ăn khách và được dự đoán không trụ nổi top 5 trong vài tuần tới.
Cũng có mức giảm kinh hoàng là bộ phim chiếm ngôi vương vào tuần trước. Phim hài-kinh dị Tyler Perry's Boo 2! A Madea Halloween chỉ thu về 10 triệu USD trong tuần này (giảm 53%). Tổng doanh thu tại Bắc Mỹ của phim đang đạt mức hơn 35 triệu USD và đây cũng là kết quả không mấy u tối cho một tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá là hài nhảm.
Thor: Ragnarok có màn ra mắt sớm mỹ mãn tại thị trường quốc tế Ảnh: Marvel
Dù phải đến ngày 3.11 mới công chiếu tại thị trường Bắc Mỹ nhưng bằng việc “đổ bộ” sớm tại các rạp quốc tế, siêu phẩm Thor: Ragnarok đã có màn ra mắt mỹ mãn với 107,6 triệu USD.
Trong số những nơi mà Thor: Ragnarok tấn công sớm, đáng chú ý nhất có Anh quốc với 15,8 triệu USD. Bên cạnh đó, phim cũng gây “bão” tại phòng vé của các nơi như Hàn Quốc (15,3 triệu USD), Úc (8,4 triệu USD), Brazil (8,3 triệu USD), Pháp (7,4 triệu USD), Indonesia (5,5 triệu USD) và Đài Loan (5,4 triệu USD).
Sau khi đồng loạt ra mắt tại Bắc Mỹ và Trung Quốc trong tuần tới, doanh thu của Thor: Ragnarok được dự đoán sẽ là “cú nổ” lớn của phòng vé phim trong nửa sau của năm 2017.
Bộ phim đã được chiếu tại các rạp ở Việt Nam từ ngày 27.10.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.