Phần phim thứ 25 về James Bond đóng máy sau hàng loạt biến cố

Thế Sang
Thế Sang
30/10/2019 10:44 GMT+7

Lên ý tưởng từ năm 2016 nhưng đến 2019 mới thực sự quay, hàng loạt chuyện 'trời ơi đất hỡi' trên phim trường không khiến đoàn làm phim No time to die bỏ cuộc.

No time to die là tên chính thức của phần thứ 25 thương hiệu phim điệp viên James Bond. Cách đây vài ngày, trên trang Twitter phim mang tên James Bond, bức ảnh nam diễn viên Daniel Craig (vai James Bond/điệp viên 007) và đạo diễn Cary Joji Fukunaga ở trường quay được tung ra, thông báo đến người hâm mộ tác phẩm đã chính thức đóng máy. Bức ảnh nhận hơn 35.100 lượt like và bình luận.
Tác phẩm tưởng chừng như không thể hoàn thành được sau hàng loạt sự cố hi hữu từ khâu chọn đạo diễn cho đến diễn viên, thậm chí cả trên trường quay. Ý tưởng bắt đầu được thực hiện từ năm 2016, nhưng phim thực sự quay, dựng lại diễn ra gần trọn năm 2019.
Lẽ ra, khán giả đã có thể thưởng thức phần phim thứ 25 về chàng điệp viên 007 sớm hơn nếu như các đạo diễn không "bỏ con giữa chợ". Sam Mendes, đạo diễn làm nên thành công vang dội của hai phần phim trước đó là Skyfall (doanh thu trên 1,1 tỉ USD toàn cầu) và Spectre (trên 880 triệu USD), tuyên bố thẳng thừng là không tham gia làm về James Bond nữa. Sau đó các đạo diễn Christopher Nolan, Denis Villeneuve... được nhắm cho bộ phim. Thế nhưng những đạo diễn này lại loay hoay với những dự án khác và phim lại dang dở. Danny Boyle là cái tên tiếp theo rời No time to die vào tháng 8.2018. Cuối cùng, đạo diễn Cary Joji Fukunaga chính thức cầm trịch tác phẩm.
Daniel Craig đã phải vật lộn với các chấn thương không mong muốn trong quá trình quay phim - Ảnh: Rolling Stone

Daniel Craig đã phải vật lộn với các chấn thương không mong muốn trong quá trình quay phim

Ảnh: Rolling Stone

Câu chuyện dở khóc dở cười của No time to die còn đến từ việc diễn viên chính của phim là Daniel Craig nhiều lần cho biết anh không muốn đóng James Bond vì thù lao ít. Xuất hiện trong 5 phần phim khác nhau, đến phần thứ 25 này, anh được trả 25 triệu USD cho vai diễn. Xuất hiện bên cạnh tài tử là các diễn viên thực lực như Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Léa Seydoux... Song, đáng chú ý hơn cả là sự xuất hiện của ngôi sao từng đoạt giải Oscar Rami Malek (đóng trong Bohemian Rhapsody), vào vai trùm chính của phim. Nhân vật của anh được mô tả là điên rồ và đáng tởm.
Việc các đạo diễn lần lượt rời đi khiến dự án nhiều lần phải hoãn lại trong quá trình quay. Bên cạnh đó, Daniel Craig thì nhiều lần bị chấn thương khi quay, hay trường quay xảy ra sự cố đáng tiếc... Vượt qua những khó khăn hậu trường, No time to die dự kiến ra mắt khán giả vào tháng 4.2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.