Phản tác dụng

31/10/2013 03:00 GMT+7

Lần thứ 22 liên tiếp, ĐHĐ LHQ thông qua nghị quyết yêu cầu Mỹ chấm dứt bao vây cấm vận, trừng phạt Cuba về kinh tế, thương mại và tài chính. Từ hơn 5 thập niên qua, Mỹ áp dụng chính sách này để gây áp lực chính trị và làm suy yếu Cuba bằng cách cô lập về mọi phương diện.

Cho tới nay, hành động của Mỹ gây tổn hại cho Cuba nhưng không khuất phục được đất nước này. Nó ngày càng bộc lộ rõ tính lỗi thời và phản tác dụng, đồng thời khiến chính Mỹ bị cô lập trong dư luận quốc tế và LHQ. Năm nay, chính sách cấm vận Cuba bị 188 trong tổng số 193 thành viên LHQ lên án và bác bỏ. Chỉ có Mỹ và Israel bỏ phiếu chống cộng thêm 3 phiếu trắng. Có thành viên LHQ năm ngoái còn ủng hộ Mỹ thì năm nay bỏ phiếu trắng và năm ngoái bỏ phiếu trắng thì năm nay ủng hộ nghị quyết của ĐHĐ. Về phương diện đối ngoại và ảnh hưởng quốc tế, kết quả này là thất bại nặng nề cho Washington.

Trong quan hệ với Cuba, Mỹ đến nay vẫn chưa tự thoát khỏi tình trạng thiển cận về chính trị và mù quáng về ý thức hệ. Thời thế đã thay đổi rất cơ bản ở Mỹ và Cuba, ở châu Mỹ và trên thế giới mà chính sách của Mỹ vẫn như cách đây hơn nửa thế kỷ. Đại đa số những nước vốn ủng hộ Mỹ đã ý thức được điều đó từ khá lâu nay còn nước này vẫn không nhận ra hoặc cố tình không thừa nhận, vẫn duy trì cuộc đối kháng về ý thức hệ, vẫn dùng bao vây, cấm vận để tranh thủ cộng đồng người Cuba ở Mỹ. Cái phản tác dụng ngày càng lớn và cái hại ngày càng tăng đối với Mỹ.

La Phù

>> Gần toàn bộ Liên Hiệp Quốc phản đối lệnh cấm vận Cuba
>> Giáo hoàng Benedict XVI chỉ trích lệnh cấm vận Cuba
>> Mỹ nới lỏng cấm vận Cuba
>> LHQ yêu cầu Mỹ bỏ cấm vận Cuba
>> Liên hiệp quốc yêu cầu Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba
>> LHQ thúc giục Mỹ chấm dứt cấm vận Cuba

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.