Phản ứng của thế giới trước vụ Mỹ tấn công Syria

07/04/2017 09:01 GMT+7

Sáng 7.4, các khu trục hạm Mỹ ở Địa Trung Hải đã bắn hơn 50 tên lửa hành trình Tomahawk vào một căn cứ không quân của Syria, theo Reuters.

Tường thuật trực tiếp
Tàu chiến Mỹ phóng hơn 50 tên lửa vào Syria

 

Sáng 7.4, Đài NBC News dẫn lời giới chức quân sự Mỹ cho hay các tàu chiến Mỹ đã khai hỏa vào khoảng 20 - 21 giờ đêm 6.4 (giờ miền đông của Mỹ, tức 7-8 giờ sáng ngày 7.4 giờ VN), trong lúc Tổng thống Donald Trump đang tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại bang Florida.

Một quan chức Mỹ cho hay các tên lửa Tomahawk từ tàu chiến Mỹ đã tấn công trúng phi đạo, máy bay và các trạm nhiên liệu của căn cứ không quân Shayrat (Syria) vào 3 giờ 45 rạng sáng 7.4 giờ địa phương (7 giờ 45 giờ VN).

Căn cứ không quân Shayrat ở tỉnh Homs của Syria, gần nơi xảy ra cuộc tấn công bằng vũ khí hóa học hôm 4.4 làm ít nhất 70 người chết. 

Reuters cho hay vụ tấn công diễn ra giữa lúc Tổng thống Trump đang chiêu đãi tiệc tối với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cùng phu nhân ở Mar-a-Lago, bang Florida. 
Trước khi chủ trì tiệc tối tiếp đãi Chủ tịch Trung Quốc, ông Trump đã tập hợp đội ngũ cố vấn an ninh quốc gia và đưa ra quyết định về địa điểm sẽ tấn công. Và Tổng thống Mỹ sau đó dự chiêu đãi trong khi cuộc tấn công bằng tên lửa vào Syria xảy ra.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã cập nhật tình hình cho Tổng thống Trump về vụ không kích Syria theo sau tiệc tối với Chủ tịch Tập Cận Bình.
Nguồn: Reuters

“Những tên lửa này nhắm vào mục tiêu ở sân bay là máy bay, nhà chứa máy bay, trạm nhiên liệu và những nhà kho hậu cần khác, các kho đạn dược, hệ thống phòng không và radar”, theo Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ, đại úy Jeff Davis.

Đài truyền hình Syria xác nhận tên lửa Mỹ đánh trúng căn cứ của nước này lúc 3 giờ 45 sáng 7.4 (7 giờ 45, giờ VN). Tỉnh trưởng Homs ở Syria gọi hành động của Mỹ là nhằm thỏa mãn mục tiêu của các tổ chức khủng bố vũ trang và IS.
Reuters dẫn thông tin từ Lầu Năm Góc cho biết tên lửa Mỹ không tấn công vào khu vực có căn cứ của Nga tại tỉnh Latakia.
Tổng thống Trump phát biểu tại Florida về vụ tấn công bằng tên lửa vào Syria sáng 7.4 Reuters

Ngay sau khi các khu trục hạm Mỹ ngừng tấn công, Tổng thống Trump đang ở Florida đã phát biểu trước người dân Mỹ rằng: “Tôi vừa ra lệnh tấn công quân sự vào căn cứ ở Syria, nơi máy bay mang vũ khí hóa học đã xuất kích”.

“Đây là lợi ích an ninh quốc gia vô cùng quan trọng đối với Mỹ trong việc ngăn chặn và cản trở sự phát tán và sử dụng những loại vũ khí hóa học chết chóc”, ông Trump nói.
Theo Reuters, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson cho biết Washington nắm được tin tức tình báo "có độ tin cậy cao" rằng trong số hóa chất được cho rải từ máy bay Syria có cả loại chất độc thần kinh VX.
Hãng tin AFP nói 59 quả tên lửa đã được phóng đi và đều trúng mục tiêu, còn đài NBC nói khoảng 70 quả được phóng. Được biết mỗi quả tên lửa Tomahawk do hãng Raytheon chế tạo giá 1,59 triệu USD.
Đài CNN dẫn lời một số quan chức cho biết Mỹ đã báo trước cho một số nước về vụ không kích, ngoại trừ Nga. Tuy nhiên, Lầu Năm Góc khẳng định có thông báo trước với lực lượng Nga, theo Reuters.
Tên lửa Tomahawk từ khu trục hạm USS Ross trên Địa Trung Hải bắn vào Syria sáng 7.4 Hải quân Mỹ/Reuters

Theo các quan chức, Washington cho rằng vụ tấn công bằng vũ khí hóa học mà phương Tây cáo buộc trách nhiệm cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad đã được thực hiện bằng máy bay ở căn cứ này. Tuy nhiên Damascus bác bỏ hoàn toàn cáo buộc, và phía Nga tin tưởng đồng minh của mình tại Trung Đông.

Hội đồng tham mưu liên quân Mỹ cũng họp khẩn cấp để đề ra các phương án tiếp theo về vấn đề Syria.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.