
Nghi vấn sốc phản vệ gây ra sự cố tử vong tại Kangnam Sài Gòn
Sự cố tử vong sau cấy mỡ ngực tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Sài Gòn, chẩn đoán ban đầu được đưa ra do sốc phản vệ. Tuy nhiên kết luận cuối cùng phải chờ cơ quan chức năng xác định.
Nữ bệnh nhân T.T.P.A (44 tuổi, ngụ Bình Dương) đến một bệnh viện thẩm mỹ trên đường Lê Hồng Phong, Q.10 (TP.HCM) để được phẫu thuật chỉnh mũi, sau đó hôn mê, được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy.
Hai ngày sau khi tiêm vắc xin, nam sinh 15 tuổi ở H.Thuận Châu (Sơn La) có biểu hiện chóng mặt, buồn nôn và được đưa vào bệnh viện cấp cứu, nhưng đã tử vong sau khi được đưa vào viện 1 ngày.
Theo Bộ Y tế, sốc phản vệ là mức độ nặng nhất của phản vệ do đột ngột giãn toàn bộ hệ thống mạch và co thắt phế quản.
Ngày 4.12, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến về an toàn tiêm chủng vắc xin Covid-19 với 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành.
Trong đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho trẻ em ở Thanh Hóa, ngoài 86 học sinh bị phản ứng ở huyện Hoằng Hóa, cơ quan chuyên môn cũng đã ghi nhận 17 trường hợp phản ứng nặng sau khi tiêm.
Bước đầu các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa xác định đã có 2 người tử vong và 3 người đang được cấp cứu sau khi tiêm vắc xin Covid-19. Tất cả các nạn nhân đều ở H.Nông Cống (Thanh Hóa).
Sở Y tế Hà Nội cho biết sẽ dành 304.140 liều vắc xin Pfizer để tiêm cho trẻ em từ 15-17 tuổi trước ngày 25.11.
Có nhiều triệu chứng báo hiệu sớm bệnh tim, bạn hãy bắt đầu ngày mới với tin tức sức khỏe để xem 5 triệu chứng chính của bệnh tim cần chú ý.