Pháo tự hành, thiết giáp Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở Djibouti

25/11/2017 08:55 GMT+7

Quân đội Nhân dân Trung Quốc (PLA) đã tập trận bắn đạn thật với những loại vũ khí hạng nặng tại căn cứ quân sự hải ngoại đầu tiên ở châu Phi.

PLA thông báo nhiều pháo tự hành chống tăng và xe bọc thép tham gia cuộc tập trận diễn ra vào ngày 23.11 tại một thao trường ở Djibouti, theo tờ China Daily.
Lính Trung Quốc thực hành các bài tập tấn công kết hợp với xe bọc thép có sự yếm trợ của pháo binh. Chỉ huy căn cứ quân sự hải ngoại đầu tiên của Trung Quốc Lương Dương tuyên bố cuộc tập trận diễn ra nhằm kiểm tra năng lực tác chiến của quân lính và vũ khí, để cải thiện khả năng thích ứng với môi trường bản địa.
Căn cứ hậu cần Djibouti của Trung Quốc được thành lập vào tháng 7 và chính thức hoạt động một tháng sau đó. Hồi tháng 9, Trung Quốc lần đầu tiên tập trận bắn đạn thật tại căn cứ này, nằm tại thủ đô Djibouti City.
Bắc Kinh cho rằng căn cứ này sẽ hỗ trợ cho các sứ mệnh hộ tống tàu thuyền, gìn giữ hòa bình và nhân đạo tại châu Phi và Tây Á. Tuy nhiên, giới quan sát từng nhận định rằng những cuộc tập trận này cho thấy PLA có ý định phát triển năng lực chống khủng bố tấn công, cướp biển và các nhóm vũ trang nước ngoài.

tin liên quan

Trung Quốc tập trận bắn đạn thật ở căn cứ châu Phi

Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLAN) lần đầu tiên đã tổ chức diễn tập bắn đạn thật tại căn cứ nước ngoài mới thành lập ở Djibouti, thuộc khu vực Sừng châu Phi, theo tờ South China Morning Post ngày 25.9.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.