Pháp họp khẩn về việc bị Mỹ nghe lén

24/06/2015 16:37 GMT+7

(TNO) 'Pháp sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động nào gây nguy hiểm đến an ninh của đất nước', Văn phòng tổng thống Pháp đã đưa ra tuyên bố trên sau những tiết lộ về việc cơ quan NSA (Mỹ) nghe lén các tổng thống Pháp.

(TNO) "Pháp sẽ không tha thứ cho bất kỳ hành động nào gây nguy hiểm đến an ninh của đất nước", Văn phòng tổng thống Pháp đã đưa ra tuyên bố trên sau những tiết lộ về việc cơ quan an ninh NSA (Mỹ) nghe lén các Tổng thống Pháp.

Cuộc họp hội đồng quốc phòng giữa tổng thống và các quan chức Pháp ngày 24.6 - Ảnh chụp màn hình Le MondeCuộc họp hội đồng quốc phòng giữa tổng thống và các quan chức Pháp ngày 24.6 về việc bị Mỹ nghe lén - Ảnh chụp màn hình Le Monde
Tổng thống Pháp Francois Hollande đã phát đi tuyên bố trên sau cuộc họp khẩn cùng thủ tướng, các bộ trưởng và quan chức quốc phòng ngày 24.6, sau khi WikiLeaks ngày 23.6 tiết lộ rằng Cơ quan an ninh quốc gia Mỹ (NSA) đã nghe lén đến 3 đời tổng thống Pháp, theo Le Monde ngày 24.6.
Điện Elysee còn cho rằng chính quyền Mỹ đã từng có những hành động như trên vào cuối năm 2013, yêu cầu phía Mỹ phải rút lại các hành động trên và phải nghiêm túc tôn trọng.
Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao Pháp cho hay, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập đại sứ Mỹ tại Pháp đến để thảo luận về vấn đề này.
Trước đó, cựu tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã ngay lập tức phản ứng sau công bố của WikiLeaks, cho rằng những hành động này là không thể chấp nhận được, đặc biệt là giữa các nước đồng minh, Le Monde dẫn lời quan chức thân cận của ông Sarkozy.
Trong khi đó, cựu tổng thư ký điện Elysee, ông Claude Gueant, người nằm trong danh sách bị nghe lén, cũng có ý kiến tương tự.
Cựu tổng giám đốc cảnh sát quốc gia Pháp Frederic Pechenard, người gần gũi với ông Sarkozy, cho biết không ngạc nhiên về việc NSA nghe lén vì cơ quan này có các bộ phận chuyên thực hiện việc này trên toàn thế giới. Theo ông Pechenard, tiết lộ này cho thấy nước Pháp cần phải cải thiện an ninh liên lạc của tổng thống, thủ tướng, bộ trưởng và các thành viên chính phủ.
Pierre Lellouche, cựu quốc vụ khanh phụ trách ngoại thương của Pháp, người cũng bị nghe lén, phản ứng gay gắt và nói rằng hành động của NSA là không thể dung thứ. Ông Lellouche cho rằng Tổng thống Barack Obama phải đưa ra lời giải thích việc NSA nghe lén dựa trên cơ sở pháp lý nào; người Mỹ sẽ làm gì với những thông tin đó và Nhà Trắng sẽ làm gì nếu các hoạt động này tiếp tục diễn ra trong tương lai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.