Cuối năm 1996, Sang cùng đồng bọn đứng ra bảo kê bến xe ôm chuyên đưa rước thủy thủ và khách nước ngoài tại khu vực cảng Bến Nghé và Tân Thuận. Gái mại dâm đến móc nối chở thủy thủ đi mua sắm hoặc bán dâm và cánh xe ôm từ nơi khác đến đều phải nộp cho nhóm Sang từ 5 - 10 USD hoặc 50 - 100 ngàn đồng/lượt mới được ra khỏi cổng cảng. Ai muốn vào chạy xe ôm ở khu vực này phải mua tài với giá 2 đến 3,5 triệu đồng/tài. Đến ngày bị xóa sổ (tháng 12.2003), nhóm Sang đã chiếm đoạt trên 400 triệu đồng. (Lê Nga)
Băng cưỡng đoạt tài sản tại bến cảng hầu tòa
09/06/2006 22:30 GMT+7
Bình luận (0)