Tháng 10.2008, N.Đ.T bị bắt về hành vi "cướp tài sản" và được tạm giam tại buồng cho người chưa thành niên (nhà tạm giam Công an Q.9) cùng các bị cáo trên. Vừa nhập trại, T. đã bị đánh "chào phòng" và bị xếp vào "mâm dưới" phục vụ các anh thuộc "mâm trên", trong đó có Nghĩa và Kha. Từ ngày 11.11.2008, các bị cáo nói trên thỉnh thoảng lại đánh T., giành hết thức ăn; bắt T. vệ sinh phòng, giặt đồ... Rạng sáng 13.12.2008, trong khi T. đang "chăn kiến" (không cho kiến bò ra khỏi viên gạch, một hình phạt do Nghĩa nghĩ ra) thì gục ngã vì kiệt sức. Kết quả giám định, T. tử vong vì chấn thương vùng bụng, ủ bệnh lâu ngày.
Lê Nga
Bình luận (0)