Đường dây thầu đề liên quận hầu tòa

02/06/2009 23:11 GMT+7

Hôm qua 2.6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM tuyên y án sơ thẩm đối với Dương Thị Lang (50 tuổi) 4 năm tù, Đỗ Thị Thúy Phượng (43 tuổi, cả hai ngụ Q.9) 1 năm 6 tháng tù, Lợi Chánh Muội (45 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức) và Nguyễn Thị Kim Ngọc (42 tuổi, ngụ Q.9) mỗi bị cáo 1 năm tù về cùng tội "tổ chức đánh bạc".

Ngoài ra, HĐXX còn chuyển án tù giam thành cho hưởng án treo đối với Trần Ngọc Ánh (57 tuổi, ngụ Q.5) 2 năm 6 tháng tù. Đây là đường dây thầu đề liên quận (9, 11, Thủ Đức) với hàng chục bị cáo tham gia, số tiền đánh đề hàng trăm triệu đồng. Từ năm 2006, Lang và Ánh đã tổ chức cho các chân rết ghi số đề bằng cách thỏa thuận mua số trúng theo kết quả xổ số hằng ngày; sau đó, tổng hợp thành phơi đề chuyển cho Lang và Ánh để hưởng hoa hồng. Lang và Ánh tiếp tục chuyển phơi này cho các đối tượng khác hưởng hoa hồng từ 1 - 3%. Ngày 12.10.2007, đường dây thầu đề liên quận này đã bị Công an TP.HCM bắt quả tang. Liên quan đến vụ án còn 15 bị cáo khác trước đó bị án sơ thẩm tuyên phạt từ 1 năm (án treo) đến 2 năm 6 tháng tù về cùng tội trên.

L.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.