Lãnh án vì xích mích

17/01/2013 03:30 GMT+7

Hôm qua 16.1, TAND tỉnh Thừa Thiên-Huế tuyên phạt Hồ Văn Tài (19 tuổi) 20 năm tù về tội giết người; Trần Văn Mảng (22 tuổi, cùng trú xã Phú An, H.Phú Vang) 1 năm 6 tháng tù về tội che giấu tội phạm.

Ngoài ra, gia đình Hồ Văn Tài phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 82 triệu đồng.

Trưa 30.5.2012, Đặng Văn Luýt (20 tuổi), Đặng Văn Quang (18 tuổi) và Phù Trường Minh Hậu (17 tuổi, cùng trú xã Phú Mỹ, H.Phú Vang) đến quán của anh Nguyễn Ngọc Quý ở cùng xã uống bia. Đến 15 giờ thì Tài, Mảng và Hồ Ngọc Hảo (16 tuổi) đến. Sau đó, hai bên xảy ra xích mích. Tài lấy dao trong cốp xe đâm chết Luýt. Mảng cùng Tài chạy trốn nhưng bị công an bắt giữ sau 2 giờ gây án.

Bùi Ngọc Long

>> Xích mích, dùng kéo đâm chết chủ thầu
>> Xích mích trong tiệc nhậu: 1 người chết, 3 người bị thương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.